Nội chiến Sudan: RSF chấp nhận đề xuất ngừng bắn nhân đạo

(CLO) Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), nhóm bán quân sự đang giao tranh với quân đội Sudan, đồng ý với đề xuất ngừng bắn nhân đạo của Mỹ và các cường quốc Ả Rập.

Trong tuyên bố công bố hôm 6/11, RSF cho biết lực lượng này “mong muốn thực hiện thỏa thuận và ngay lập tức bắt đầu thảo luận về các sắp xếp ngừng bắn cũng như các nguyên tắc cơ bản cho tiến trình chính trị tại Sudan”.

Phía quân đội Sudan chưa đưa ra phản hồi chính thức. Thông báo được RSF công bố chưa đầy hai tuần sau khi nhóm này chiếm được thành phố al-Fashir, nơi đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, qua đó củng cố quyền kiểm soát phần lớn khu vực Tây Darfur.

Trại tị nạn Sudan ở Chad vào 16/5/2023. Ảnh: P
Trại tị nạn Sudan ở Chad vào 16/5/2023.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang nỗ lực thúc đẩy các bên hướng tới một thỏa thuận chấm dứt giao tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này “tiếp tục làm việc trực tiếp với cả hai bên” nhằm đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo, nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi cả hai phía đáp lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu, để giảm leo thang bạo lực và chấm dứt đau khổ cho người dân Sudan”.

Trước đó, vào tháng 9, Mỹ, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập đã cùng kêu gọi lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài ba tháng, làm tiền đề cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Sudan, do quân đội lãnh đạo, đã nhóm họp đầu tuần này nhưng chưa đưa ra phản hồi rõ ràng về đề xuất. Một số lãnh đạo và đồng minh trong quân đội được cho là không ủng hộ kế hoạch này.

Các nhân chứng cho biết, trong và sau khi chiếm được al-Fashir, lực lượng RSF đã giết hại và bắt cóc dân thường, bao gồm các vụ hành quyết tại chỗ, làm dấy lên quan ngại quốc tế. Lãnh đạo RSF đã kêu gọi các tay súng “bảo vệ dân thường” và cảnh báo rằng mọi hành vi vi phạm sẽ bị truy tố.

Cuộc xung đột tại Sudan bùng nổ từ tháng 4/2023, khi hai lực lượng từng là đối tác trong chính quyền chuyển tiếp - quân đội chính quy và RSF - đụng độ vì kế hoạch hợp nhất quân đội. Kể từ đó, chiến sự đã tàn phá đất nước, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời, và nạn đói lan rộng trên toàn quốc.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: