36 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng 'Việt Nam Hạnh phúc'

(CLO) Tối 6/12, Lễ trao Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025” đã diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL cho biết, sau 3 năm tổ chức, Giải thưởng đã vượt xa khuôn khổ của một cuộc thi ảnh - video truyền thống để trở thành một Giải thưởng cấp quốc gia, thu hút gần 40.000 tác phẩm tham dự.

Ảnh màn hình 2025-12-06 lúc 23.33.36
Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ.

Những tác phẩm xuất sắc và tiêu biểu đã được triển lãm tại nhiều địa phương trong cả nước: Từ Điện Biên Phủ của 70 năm chiến thắng lẫy lừng, đến Hà Nội rực rỡ trong khí thế 80 năm Quốc khánh, từ Hải Phòng năng động đến Thành phố Hồ Chí Minh sôi động, giàu sức sống.

Không chỉ dừng lại trong phạm vi quốc gia, các tác phẩm còn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế thông qua các triển lãm và sự kiện văn hóa tại Sochi (Liên bang Nga), Bangkok (Thái Lan), Venezuela, Australia, Thụy Điển, và sắp tới sẽ có mặt tại Chile, Hungary, Phần Lan, Brunei….

Bên cạnh đó, 97 Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cũng đã đưa các tác phẩm này vào hoạt động quảng bá hình ảnh quốc gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam hòa bình, nhân văn, giàu bản sắc.

Ảnh màn hình 2025-12-06 lúc 23.34.11
Các tác phẩm đạt giải Nhất Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”.

Mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực của đời sống, là một khoảnh khắc đẹp đẽ ghi lại sự chuyển mình của đất nước. Tất cả hòa quyện để tạo nên một bức tranh sinh động về một Việt Nam hạnh phúc - văn minh - giàu bản sắc và đang vươn lên mạnh mẽ trên hành trình hội nhập và phát triển.

Điều đặc biệt là các tác giả đến từ những ngành nghề khác nhau, lứa tuổi khác nhau, vùng miền và dân tộc khác nhau; họ sử dụng những thiết bị khác nhau, từ chuyên nghiệp đến giản dị. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu tha thiết dành cho Tổ quốc và mong muốn truyền tải hình ảnh một Việt Nam thanh bình - tươi đẹp - năng động - hạnh phúc đến với thế giới”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Sau hơn 4 tháng phát động, tại Giải thưởng năm nay Ban tổ chức đã nhận được 17.000 tác phẩm ảnh và video - tăng 1,7 lần so với năm 2024. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự công tâm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 36 tác phẩm đạt giải ở cả 2 hạng mục ảnh và video, cùng 150 ảnh và 29 video tiêu biểu để trưng bày triển lãm. Trong đó có 2 Giải sáng tạo, 2 Giải được khán giả bình chọn, 20 Giải khuyến khích, 6 Giải ba, 4 Giải nhì và 2 Giải nhất.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ảnh màn hình 2025-12-06 lúc 23.34.48
Các tác giả đoạt giải Nhì Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025".
Ảnh màn hình 2025-12-06 lúc 23.34.53
Các tác giả đoạt giải Ba Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025".

Ảnh màn hình 2025-12-06 lúc 23.34.59
Các tác giả đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025".
Ảnh màn hình 2025-12-06 lúc 23.35.04
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ trao giải.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: