4 giảng viên đại học Mỹ bị tấn công bằng dao ở Trung Quốc

(CLO) 4 giảng viên đại học Mỹ đã bị đâm bằng dao khi đang đến thăm một công viên đông đúc tại Trung Quốc.

Các giảng viên từ Đại học Cornell ở Mỹ đã bị thương trong một sự cố nghiêm trọng hôm 10/6 khi đang tham gia chương trình hợp tác với Đại học Bắc Hoa ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc - theo báo cáo của Đại học Cornell.

Chủ tịch Đại học Cornell Jonathan Brand cho biết: "Chúng tôi đã liên hệ với tất cả 4 giảng viên và đang hỗ trợ họ trong thời điểm này".

Khuôn viên Đại học Cornell ở bang Iowa, Mỹ. Ảnh: Đại học Cornell

Theo đoạn video trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 10/6, có thể thấy vụ tấn công xảy ra vào ban ngày, hai người đàn ông và một phụ nữ nằm trên mặt đất, người dính máu nhưng có vẻ vẫn tỉnh táo và đang nói chuyện điện thoại.

Thông tin chi tiết về vụ tấn công, bao gồm động cơ và danh tính của kẻ tấn công, vẫn chưa được công bố rõ ràng vào ngày 11/6.

Hãng tin CNN đã định vị vị trí đoạn video về vụ tấn công là ở Công viên Beishan, một không gian xanh nổi tiếng ở trung tâm thành phố Cát Lâm, cách Đại học Bắc Hoa chưa đầy nửa giờ lái xe.

Dân biểu bang Iowa Adam Zabner cho biết anh trai ông, David Zabner, là một trong những nạn nhân của vụ đâm dao khi đang có chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai với Đại học Cornell.

Sáng 11/6, hạ nghị sĩ Zabner cho biết anh trai ông đã được khâu vết thương và đang hồi phục. Ông tiết lộ thêm rằng 3 nạn nhân còn lại cũng sống sót sau vụ tấn công, nhưng không bình luận về tình trạng sức khỏe của họ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nhận được báo cáo về vụ đâm dao ở Trung Quốc và đang theo dõi tình hình.

Vụ tấn công ở Cát Lâm xảy ra khi Trung Quốc đang tìm cách thu hút du khách quốc tế sau 3 năm kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vì COVID-19, và cũng diễn ra trong bối cảnh nỗ lực tăng cường trao đổi giáo dục với Mỹ khi hai nước tìm cách ổn định mối quan hệ.

Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khuyến khích các trường đại học ở Trung Quốc và Mỹ "tăng cường trao đổi và hợp tác" trong một lá thư gửi hiệu trưởng Đại học Kean ở bang New Jersey, trường có liên kết với Đại học Ôn Châu tại Trung Quốc.

Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất thế giới, một phần nhờ vào việc kiểm soát súng nghiêm ngặt và giám sát hàng loạt mạnh mẽ. Các vụ tấn công người nước ngoài là rất hiếm.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: