4 ổ dịch sốt xuất huyết chưa được dập tại Hà Nội, nguy cơ bùng phát

(CLO) Tính đến ngày 23/7, Hà Nội ghi nhận 403 ca mắc sốt xuất huyết, giảm gần 69% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn 4 ổ dịch đang hoạt động tại Phú Xuyên, Xuân Phương, Hát Môn và Tây Hồ, mỗi nơi từ 5–7 bệnh nhân.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chủ trì ngày 24/7.

Theo Sở Y tế, các ca bệnh phân bố tại 91/126 xã, phường. Một số địa phương ghi nhận số ca cao như Hà Đông (30), Từ Liêm (20), Tây Hồ (18), Bình Minh (17), Hát Môn (16) và Phú Xuyên (15).

Ngành y tế dự báo số ca mắc có thể gia tăng nhanh từ tháng 8 đến tháng 10, do đây là chu kỳ đỉnh dịch hằng năm. Biến đổi khí hậu, thời tiết ẩm và sự phát triển mạnh của muỗi truyền bệnh khiến nguy cơ lây lan cao, nhất là tại khu vực ngoại thành – nơi đang ghi nhận xu hướng xuất hiện ổ dịch mới.

 Bệnh nhân nam 63 tuổi ở xã Quỳnh An, Hưng Yên thường xuyên ăn tiết canh, trung bình 1 tuần bệnh nhân ăn tiết canh một lần, thời gian gần đây sau khi ăn tiết canh lợn ở một quán quen, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn.
Cùng với việc xác định khu vực nguy cơ cao bùng phát dịch, việc tổ chức tổng vệ sinh định kỳ hằng tuần càng phải đi vào thực chất, huy động sự vào cuộc của người dân và lực lượng giám sát cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa kiện toàn được lực lượng cộng tác viên, đội xung kích tham gia vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Mật độ dân cư đông, đô thị hóa nhanh, di biến động dân số lớn cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ bùng phát dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã xác định rõ trách nhiệm, không để dịch lan rộng. Các địa phương cần tổ chức tổng vệ sinh định kỳ, huy động người dân và lực lượng giám sát cộng đồng cùng tham gia, đồng thời tăng cường tập huấn để người dân tự phát hiện, phối hợp xử lý ổ dịch tại chỗ.

Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất, đánh giá hiệu quả phòng chống dịch và quy trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị nếu để dịch bùng phát.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: