5 hoạt động thú vị không thể bỏ qua khi khám phá Cheongju, Hàn Quốc

(CLO) Không chỉ hấp dẫn du khách nhờ thiên nhiên tươi đẹp và bề dày văn hóa lịch sử, khi đến với Cheongju, du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí, thư giãn thú vị.

LeonúiUam

Đỉnh Uam là đích đến lý tưởng cho những người yêu thích thể thao. Rất nhiều du khách thích trải nghiệm đi bộ hoặc chạy bộ xung quanh núi và ngắm toàn cảnh Cheongju từ trên đỉnh núi. Không những phù hợp để đi bộ, du khách có thể mang theo đồ ăn để tổ chức pic-nic theo nhóm nhỏ tại núi Uam.

Núi Uam là địa điểm lý tưởng để vừa đi tản bộ vừa ngắm cảnh - Ảnh: koreners.

Núi Uam là địa điểm lý tưởng để vừa đi tản bộ vừa ngắm cảnh - Ảnh: koreners.

Trên đường leo núi, bạn còn có thể tạt qua pháo đài đá cổ Sangdangsanseong được xây dựng từ năm 1596 dọc sườn núi. Cách núi Uam không xa là Bảo tàng quốc gia Cheongju - nơi bảo tồn và trưng bày kho tàng văn hóa của Hàn Quốc.

HátKaraokeNoraebang

Hát Karaoke là hoạt động phổ biến và được yêu thích tại Việt Nam. Nhưng bạn đã thử hát Karaoke kiểu Hàn Quốc - Noraebang bao giờ chưa?

Với người Hàn Quốc, Noraebang là hoạt động giải trí và xả “xì-trét” phổ biến vì giá rẻ và có thể rủ bạn bè tham gia cùng. Nếu bạn thích giải trí một mình thì bạn có thể thuê các phòng Noraebang nhỏ, trả tiền bằng tiền đồng xu. Trong các Noraebang phục vụ các loại đồ ăn nhẹ, các loại đồ uống lạnh, bia không cồn và khách hàng thường không được phép mang đồ ăn/đồ uống ở ngoài vào.

Một Noraebang điển hình ở Hàn Quốc - Ảnh: kimcheeguesthouse.

Một Noraebang điển hình ở Hàn Quốc - Ảnh: kimcheeguesthouse.

Ở Cheongju, bạn có thể dễ dàng hát Noraebang vui vẻ cả đêm vì có rất nhiều địa điểm có dịch vụ này. Mỗi phòng hát sẽ có hệ thống đèn nháy, ghế sofa và video ca nhạc có phụ đề.

GhéthămlàngSuamgol

Làng bích họa Suamgol là điểm đến phù hợp cho những ai yêu thích phim Hàn Quốc vì đây từng là trường quay của một số bộ phim nổi tiếng như “Huynh đệ tàn sát”, “Vua bánh mỳ", “Sự trả thù của Jane”.

Phim trường “Vua bánh mỳ” tại làng Suamgol - Ảnh: cleeswanders.wordpress.com.

Phim trường “Vua bánh mỳ” tại làng Suamgol - Ảnh: cleeswanders.wordpress.com.

Sẽ mất khoảng 1-3 giờ để du khách tản bộ hết làng và ghé thăm một số điểm đến thú vị trong làng. Đầu tiên phải kể đến đài quan sát nằm giữa làng. Tại đây, du khách có thể thu toàn vẹn khung cảnh thành phố Cheongju xinh đẹp trong tầm mắt.

Tiếp đến là phố Café với các quán cà phê được thiết kế theo từng chủ đề trải dọc con phố. Du khách có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Một bức bích họa trong làng - Ảnh: Internet.

Một bức bích họa trong làng - Ảnh: Internet.

Cuối cùng, bạn có thể dành thời gian đi xem các bức tranh tường được vẽ quanh làng. Mỗi bức tranh chứa đựng các nội dung và thông điệp khác nhau mà tác giả muốn gửi gắm đến người xem.

ĐichợtruyềnthốngYukgeori

Chợ Yukgeori còn có tên gọi khác là “Six Street Market” vì vị trí nằm tại trung tâm giao lộ của 6 con phố. Không những vậy, chợ còn có lịch sử lâu đời vì được hình thành vào cuối thời đại Joseon (1392 – 1910).

Đây là chợ lớn nhất Cheongju và cũng là một trong các chợ lớn nhất Hàn Quốc với 1.200 cửa hàng và sức chứa 10.000 khách. Chợ nổi tiếng vì bán các loại thịt, cá, rau tươi có nguồn gốc rõ ràng vì được thu mua từ tận tay những người nông dân, ngư dân và nhiều loại nhu yếu phẩm khác.

Các loại thực phẩm bày bán tại chợ Yukgeori - Ảnh: Visitkorea.

Các loại thực phẩm bày bán tại chợ Yukgeori - Ảnh: Visitkorea.

Một số đặc sản nổi tiếng bán tại chợ là gạo Jikji, khoai lang bùn và khoai tây Cheongju. Nếu ghé thăm chợ Yukgeori, bạn đừng quên nếm thử các món ăn làm nên “thương hiệu” của chợ là seolleongtang (canh xương bò hầm), samgyeopsal (thịt ba chỉ nướng).

TắmhơisaunaCheongjuOncheon

Sau một ngày đi chơi quanh thành phố, điểm dừng chân lý tưởng cho du khách là Cheongju Oncheon - phòng tắm hơi, đồng thời nơi nghỉ ngơi lớn nhất và đẹp nhất thành phố. Cheongju Oncheon có nhiều hồ bơi với nhiệt độ khác nhau và một hồ bơi ngoài trời để đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách.

Nhà tắm công cộng rất phổ biến vì được người Hàn Quốc và du khách ưa chuộng - Ảnh: habkorea.net.

Nhà tắm công cộng rất phổ biến vì được người Hàn Quốc và du khách ưa chuộng - Ảnh: habkorea.net.

Cheongju Oncheon còn nổi tiếng ở Cheongju vì được trang bị đầy đủ các tiện nghi như khu vực mát-xa, khu chăm sóc da, nhà hàng, phòng chiếu phim.

Cùng với tắm hơi sauna, ở Hàn Quốc còn có 2 loại nhà tắm công cộng phổ biến khác là nhà tắm thường (chỉ có vòi hoa sen) và Jjim-jil-bang (nhà tắm và ngủ).

Nhằm phục vụ nhu cầu của du khách muốn ghé thăm Cheongju, trong tháng 2/2020, Hãng hàng không Bamboo Airways kết hợp cùng Công ty Cổ phần Du lịch Âu Lạc (Âu Lạc Travel) triển khai 04 chuyến bay thuê chuyến (charter flight) kết nối Quy Nhơn và Cheongju trong các ngày 04/02, 08/02, 12/02 và 16/02.

Trước đó, vào ngày 4/1, Bamboo Airways đã khai thác các chuyến bay quốc tế đầu tiên Cheongju, kết nối từ Quy Nhơn. Đây cũng là chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh tại Cảng hàng không Phù Cát (Quy Nhơn). Song song với đó, từ cuối tháng 11/2019 Bamboo Airways đã triển khai khai thác 2 đường bay thường lệ kết nối đến Seoul (Hàn Quốc) từ Đà Nẵng, Cam Ranh để phục vụ nhu cầu du lịch, giao thương của nhân dân hai nước.

Máy bay A321neo được dùng để khai thác các đường bay đến Hàn Quốc - Ảnh: Bamboo Airways.

Máy bay A321neo được dùng để khai thác các đường bay đến Hàn Quốc - Ảnh: Bamboo Airways.

Các đường bay đến Hàn Quốc được Bamboo Airways khai thác bằng máy bay A321neo - thế hệ tàu bay an toàn và hiện đại nhất gia đình A320 - dòng máy bay thân hẹp bán chạy nhất thế giới của Airbus. Bamboo Airways cam kết mang lại cho các hành khách những trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao, ngay từ bước làm thủ tục check-in cho đến khi check-out ở sân bay.

Bamboo Airways đang khai thác 40 đường bay nội địa và quốc tế, với đội bay 28 máy bay. Hãng đã vận chuyển hơn 3 triệu lượt khách trên hơn 20.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, với tỷ lệ đúng giờ trung bình đạt 94,1% - dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam trong năm 2019.

Trong năm 2020, Hãng dự kiến mở rộng quy mô mạng bay lên 85 đường bay, trong đó có 60 đường bay nội địa và 25 đường bay quốc tế. Dự kiến đội bay của Bamboo Airways sẽ đạt 50 máy bay vào cuối năm 2020, trong đó có 12 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các đường bay Hàn Quốc của Bamboo Airways, quý khách vui lòng truy cập:

Website https://bambooairways.com

Hotline: 1900 1166

Facebook: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/

Email: 19001166@bambooairways.com

PV

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: