5 thí sinh Việt Nam giành giải thưởng tại Cuộc thi piano quốc tế tại Malaysia

Thứ ba, 24/09/2019 14:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tham dự Cuộc thi piano quốc tế Putra 2019, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 20 - 22/9, đoàn Việt Nam có 5 thí sinh xuất sắc giành được giải thưởng. Bên cạnh đó, giám khảo Lưu Đức Anh (giám khảo trẻ nhất cuộc thi), được mời biểu diễn độc tấu tại lễ khai mạc cuộc thi.

Đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi piano quốc tế tại Malaysia. Ảnh: hanoimoi

Đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi piano quốc tế tại Malaysia. Ảnh: hanoimoi

Cuộc thi piano quốc tế Putra 2019 được tổ chức với 2 vòng thi. Vòng loại có 250 thí sinh tham dự. Vòng chung kết là sự tranh tài của 135 thí sinh xuất sắc từ 10 quốc gia: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Armenia, Hàn Quốc.

Giám khảo cuộc thi là các nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc danh tiếng của các quốc gia Anh, Armenia, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng giám khảo là Giáo sư Armen Babakhanian (Armenia) - người đã giành giải thưởng cao tại các cuộc thi piano hàng đầu thế giới như Van Cliburn, Leeds, Gina Bachauer... Đại diện của Việt Nam có nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời là giám khảo trẻ nhất tại cuộc thi (mới 26 tuổi).

Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh (giữa) và các thí sinh đoạt giải. Ảnh: hanoimoi

Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh (giữa) và các thí sinh đoạt giải. Ảnh: hanoimoi

Các tài năng trẻ Việt Nam đã dự thi ở 2 hạng mục solo và concerto, và giành nhiều giải thưởng. Cụ thể, thí sinh Võ Minh Quang đoạt giải Nhì bảng solo dưới 30 tuổi và giải Nhất bảng concerto dưới 30 tuổi; Đàm Vũ Nhật Minh đoạt giải Nhì bảng solo dưới 10 tuổi; Bùi Minh Anh đoạt giải Ba bảng concerto dưới 18 tuổi; Phạm Mai Khuê đoạt giải Khuyến khích bảng solo dưới 15 tuổi; Nguyễn Hải Anh đoạt giải Khuyến khích bảng solo dưới 18 tuổi.

P.V

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa