50 người chết và mất tích do mưa lũ, nhiều tỉnh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp

(CLO) Trước tình hình mưa lũ chưa có dấu hiệu thuyên giảm, các địa phương ghi nhận tổng cộng 50 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập và đang kiến nghị Chính phủ hỗ trợ ứng cứu.

Tối 20/11, báo cáo tổng hợp từ các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai cho thấy đợt mưa lũ diện rộng những ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 50 người chết và mất tích. Trong đó, 41 người đã tử vong tại các địa phương: Huế (2), Đà Nẵng (2), Gia Lai (3), Đắk Lắk (16), Khánh Hòa (14), Lâm Đồng (4); 9 người còn mất tích ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

z7244093712061_1f9fae28f0c15f38f66b8dbb5f32df74(1).jpg
Mưa lũ khiến hàng nghìn căn nhà bị ngập trong "biển nước" (ảnh: T.H).

Mưa lũ gây hư hại 167 căn nhà, đồng thời khiến 52.056 nhà dân bị ngập, tập trung nhiều nhất ở Đắk Lắk (22.938 nhà), Gia Lai (19.200 nhà) và Khánh Hòa (9.000 nhà). Đến tối cùng ngày, các địa phương đã di dời 18.837 hộ với 61.793 người để đảm bảo an toàn.

Thiệt hại về nông nghiệp cũng rất lớn: 13.071 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng; 2.066 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 30.731 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; 88 ha nuôi trồng thủy sản ở Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề.

Hệ thống giao thông nhiều nơi tê liệt. Hiện còn 30 điểm trên các quốc lộ bị ngập hoặc sạt lở gây ách tắc, bao gồm QL1, QL14, QL20, đường Trường Sơn Đông cùng nhiều tuyến khác. Riêng tại Lâm Đồng, đèo Prenn và đèo Mimosa tiếp tục sạt lở, đứt gãy, khiến tỉnh phải công bố tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, 142 vị trí trên tỉnh lộ và đường liên xã vẫn đang bị ngập sâu hoặc sạt trượt.

z7244144388307_1ae21fd8e55ca6372c9cc0d0e8ffff6e(1).jpg
Nước lũ ngập sâu và rút rất chậm ở nhiều nơi (ảnh BPGL).

Giao thông đường sắt và hàng không cũng bị ảnh hưởng: ngày 19/11 phải dừng 8 chuyến tàu khách; ngày 20/11 tiếp tục dừng thêm 6 chuyến (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7, SE5). Cảng hàng không Tuy Hòa phải tạm dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11.

Về điện, có 1.010.720 khách hàng bị mất điện. Đến nay đã khôi phục cho 614.580 khách hàng, còn 396.140 khách hàng tại Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn chưa có điện trở lại.

Các địa phương đang tiếp tục tổng hợp thiệt hại và triển khai khắc phục. Nhiều tỉnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp như tỉnh Đắk Lắk xin 2.000 tấn gạo từ dự trữ quốc gia; 3.000 kg Cloramine B; 1.000 lít hóa chất xử lý môi trường; 1.000 túi sơ cứu; 60 thuyền phao; 30 ca nô; 4 thuyền công suất lớn; 500 áo phao; 150 đèn pin áp suất cao.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng khắc phục hậu quả; đề nghị lực lượng Công binh Quân khu 7 phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng (Đèo Prenn, đèo Mimosa).

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ 1 xuồng DT3, 2 máy phát điện, 6.000 phao tròn, 3.000 áo phao và 50 bè nhẹ.

Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đồng thời huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: