57 người chết và mất tích, 5 tỉnh thiệt hại 11.455 tỷ đồng sau bão số 10

(CLO) Không chỉ gây thương vong lớn, bão số 10 còn tàn phá nặng nề kinh tế nhiều địa phương; trong đó, Hà Tĩnh thiệt hại 6.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng và Sơn La 528 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố từ Lào Cai đến Đà Nẵng, tính đến ngày 2/10, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Đến nay, đã có 57 người chết và mất tích, trong đó 36 người tử vong và 21 người còn đang mất tích. Ngoài ra, 147 người bị thương tại nhiều địa phương.

Lực lượng Công an dùng dây, phao hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ (ảnh: CAX QH).
Lực lượng Công an dùng dây, phao hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ (ảnh: CAX QH).

Thiệt hại về nhà cửa rất lớn, với 160 ngôi nhà bị sập, đổ, hơn 154.800 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và gần 58.000 nhà bị ngập. Một số tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lào Cai và Ninh Bình.

Ngành nông nghiệp cũng bị tàn phá nghiêm trọng, với hơn 51.000 ha lúa và hoa màu, 13.478 ha thủy sản bị hư hại; 1.638 con gia súc và hơn 405.000 con gia cầm chết, cuốn trôi. Hệ thống trường học cũng bị ảnh hưởng với 1.429 điểm trường hư hại.

Mưa bão gây ngập lụt, sạt lở và ách tắc giao thông tại 6.819 điểm trên các tuyến đường miền Bắc và miền Trung. Nhiều tuyến kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở với tổng chiều dài gần 21 km.

Ngành điện lực báo cáo có 8.264 cột điện bị gãy đổ, khiến gần 2,7 triệu khách hàng mất điện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Đến nay, đã khôi phục điện cho hơn 1,9 triệu khách hàng, còn gần 775.000 hộ vẫn chưa có điện. Hệ thống viễn thông cũng bị ảnh hưởng, hơn 1.100 trạm BTS mất liên lạc.

Ngoài ra, 64.881 cây xanh bị gãy đổ, phần lớn tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 11.455 tỷ đồng (Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).

Các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: