8 nữ và 8 nam: Đức lần đầu tiên có nội các bình đẳng giới

(CLO) Lần đầu tiên sau 16 năm, nước Đức sẽ được điều hành bởi một người đàn ông, sau khi bà Angela Merkel đã trao quyền thủ tướng cho ông Olaf Scholz. Tuy nhiên, nội các mới của Đức lại có nhiều phụ nữ hơn bao giờ hết, chính xác bằng đúng một nửa.

Tân thủ tướng Đức Olaf Scholz đã giữ lời hứa trong chiến dịch tranh cử là bổ nhiệm phụ nữ và nam giới ngang bằng nhau trong nội các mới của mình. Không chỉ vậy, phụ nữ còn nắm giữ các vấn đề trọng yếu, như an ninh và ngoại giao.

8 nu va 8 nam duc lan dau tien co noi cac binh dang gioi hinh 1

Tân Thủ tướng Olaf Scholz và các bộ trưởng trong ngày ra mắt nội các mới của Đức. Ảnh: EPA

Thậm chí, Đức sẽ có nữ ngoại trưởng đầu tiên và nữ bộ trưởng nội vụ đầu tiên trong lịch sử. Chưa hết, “phái yếu” còn lần thứ ba liên tiếp đảm nhiệm vị trí bộ trưởng quốc phòng.

“An ninh sẽ nằm trong tay những người phụ nữ mạnh mẽ trong chính phủ”, ông Scholz phát biểu trong lễ nhậm chức. “Phụ nữ và nam giới chiếm một nửa dân số, vì vậy phụ nữ cũng nên nhận được một nửa quyền lực. Tôi rất tự hào rằng chúng ta đã thành công trong việc hiện thực hóa điều này”.

Thực tế, Merkel ít đề cập tới vấn đề nữ quyền trong chính phủ của mình trước đây, dù bà là hình mẫu cho việc phụ nữ có thể nắm giữ những trọng trách cao nhất ở một cường quốc. Số nữ bộ trưởng dưới thời bà cao nhất chỉ chiếm tỷ lệ 1/3.

Tuy nhiên, chính thành công của bà Merkel là sự thúc đẩy lớn nhất giúp phụ nữ ngày càng có vai trò lớn tại nước Đức. Hay nói cách khác, bà chính là yếu tố hàng đầu giúp ông Scholz quyết định cân bằng quyền lực giữa nam giới và nữ giới trong nội các mới.

Jutta Allmendinger, chủ tịch viện nghiên cứu Trung tâm Khoa học Xã hội WZB Berlin cho biết: “Nước Đức đã phát triển trong vài năm qua và bà Merkel đóng một vai trò lớn trong đó. Vì vậy, theo một cách nào đó, Scholz đã đi theo tiếng gọi của đất nước”.

8 nu va 8 nam duc lan dau tien co noi cac binh dang gioi hinh 2

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Đức: Annalena Baerbock. Ảnh: EPA

Annalena Baerbock, tân Bộ trưởng ngoại giao Đức, đã lên tiếng về kế hoạch đưa ra đường lối cứng rắn hơn đối với các đối thủ chiến lược như Trung Quốc và Nga. Tân Bộ trưởng nội vụ, bà Nancy Faeser, tuyên bố sẽ “chống lại mối đe dọa lớn nhất mà Đức đang phải đối mặt: chủ nghĩa cực đoan cực hữu”.

Còn bà Christine Lambrecht, người trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, hứa sẽ cung cấp cho quân đội của Đức những nguồn lực mà nước này cần.

Không như bà Merkel, các bộ trưởng mới dường như không ngại tuyên bố nữ quyền của họ. Klara Geywitz, tân Bộ trưởng Phát triển nhà ở và Đô thị, gọi nội các bình đẳng giới là “một tín hiệu quan trọng cho tất cả phụ nữ ở đất nước chúng ta”.

8 nu va 8 nam duc lan dau tien co noi cac binh dang gioi hinh 3

Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức: Christine Lambrecht. Ảnh EPA

DANH SÁCH 8 NỮ BỘ TRƯỞNG TRONG NỘI CÁC MỚI CỦA ĐỨC

1 - Bộ trưởng Ngoại giao: Annalena Baerbock

2 - Bộ trưởng Nội vụ: Nancy Faeser

3 - Bộ trưởng Phát triển nhà ở và Đô thị: Klara Geywitz

4 - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Christine Lambrecht

5 - Bộ trưởng Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh niên: Anne Spiegel

6 - Bộ trưởng Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, An toàn Hạt nhân: Steffi Lemke

7 - Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế: Svenja Schulze

8 - Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Bettina Stark-Watzinger.

Hoàng Huy (theo New York Times)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: