8 sản phụ vượt cạn an toàn giữa tâm lũ Điện Biên

(CLO) Với tinh thần “bám bản, bám dân”, lực lượng y tế Điện Biên đã nhanh chóng tiếp cận các điểm cô lập, cứu chữa người bị nạn và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khẳng định vai trò tiên phong trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau trận lũ quét lịch sử khiến 10 người thiệt mạng, 9 người bị thương, ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã lập tức kích hoạt toàn bộ lực lượng ứng cứu.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, ngay khi nhận được thông tin về thảm họa, Sở đã phản ứng tức thì. Một lực lượng gồm 30 cán bộ y tế của Trung tâm Y tế Điện Biên Đông và 20 cán bộ trạm y tế tại các xã bị nạn đã tức tốc đến hiện trường, tham gia tìm kiếm, sơ cứu và cấp cứu người bị thương.

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên: Lực lượng Y tế đã tiếp cận được các điểm bản cô lập- Ảnh 1.
Nhân viên y tế tỉnh Điện Biên vận chuyển bệnh nhân chấn thương do lũ lên tuyến trên.

Sở Y tế cũng đã thành lập một đoàn công tác đặc biệt do Phó Giám đốc Sở dẫn đầu, cùng với các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Một đội cấp cứu gồm 13 y bác sĩ và 4 xe cứu thương được huy động tăng cường, cùng đầy đủ trang thiết bị và thuốc men.

"Các bệnh nhân đã được Trạm Y tế lưu động tiếp nhận sơ cứu và chuyển lên tuyến trên kịp thời," ông Nam chia sẻ.

Nhờ nỗ lực này, ngành y tế đã kịp thời cấp cứu và vận chuyển 9 người bị thương đến nơi an toàn. Đặc biệt, giữa bối cảnh ngặt nghèo, các y bác sĩ còn hỗ trợ thành công 8 trường hợp sản phụ chuyển dạ, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sau giai đoạn cấp cứu khẩn cấp, ngành Y tế Điện Biên đã chuyển sang giai đoạn phòng chống dịch bệnh - một nguy cơ tiềm ẩn sau lũ lụt. Sở Y tế đã chỉ đạo các lực lượng y tế tiếp cận các điểm bản cô lập để hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt.

Nhiều ngôi nhà đổ sụp, bị vùi lấp do mưa lũ, sạt lở tại tỉnh Điện Biên
Nhiều ngôi nhà đổ sụp, bị vùi lấp do mưa lũ, sạt lở tại tỉnh Điện Biên.

Sở đã cấp phát 2.630 viên Aquatab và hướng dẫn người dân sử dụng để khử khuẩn nguồn nước, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa. Phối hợp với các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân, ngành Y tế cũng tổ chức phun hóa chất Cloramin B khử khuẩn cho toàn bộ các bản bị ảnh hưởng, ngăn chặn sự phát sinh của dịch bệnh.

Để đảm bảo công tác này được triển khai hiệu quả và lâu dài, Sở Y tế Điện Biên đã khẩn trương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm 500.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs, 1.000 kg Cloramin B, và 30 máy phun khử khuẩn.

Với phương châm “4 tại chỗ” và “bám bản, bám dân”, ngành Y tế Điện Biên đã và đang chứng minh vai trò không thể thiếu của mình, mang lại sự an tâm cho người dân và góp phần phục hồi cuộc sống sau thảm họa.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: