Điện Biên họp khẩn sau mưa lũ, quyết tâm xóa nhà tạm trước 31/8

(CLO) Trước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của đợt mưa lũ đầu tháng 8/2025, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tổ chức cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội vào tối 4/8, với sự tham gia trực tuyến của toàn bộ 45 xã, phường.

Mục tiêu đặt ra là ưu tiên xây dựng 80 căn nhà cho các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi và nhà ở vị trí nguy hiểm buộc phải di chuyển. Đồng thời, tỉnh cũng quyết tâm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong toàn tỉnh trước ngày 31/8/2025.

dien-bien-4825-15.jpg
Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Để ổn định đời sống người dân, tỉnh đã có phương án chọn 2 điểm tái định cư an toàn cho các hộ dân bị thiệt hại nặng về nhà ở tại bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) và bản Tìa Mùng B (xã Tìa Dình), với tổng diện tích khoảng 6,2 ha, được người dân đồng thuận cao. Mẫu nhà tái định cư dự kiến được thiết kế theo mẫu số 3 trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, với diện tích hơn 58 m² kèm bếp khoảng 8 m².

Toàn bộ các nhà sẽ được triển khai theo hình thức xây dựng khẩn cấp, có sự hỗ trợ thi công của lực lượng quân đội để bảo đảm tiến độ nhanh, an toàn, bền vững. Với các hộ dân có nhà bị thiệt hại nhẹ hoặc có thể sửa chữa, tỉnh sẽ hỗ trợ từ 3 – 30 triệu đồng tùy mức độ, kèm hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Tổng số nhà cần hỗ trợ là hơn 7.390 căn, đến hết tháng 7/2025 đã hoàn thành khoảng 6.160 căn, số còn lại đang được gấp rút triển khai. Tổng vốn đã giải ngân đạt hơn 272 tỷ đồng (khoảng 67%), trong đó vốn từ Trung ương chiếm hơn 218 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Điện Biên đã hoàn thành hỗ trợ 155 căn nhà cho người có công, 1.328 căn cho hộ nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, và 523 căn cho đồng bào dân tộc thiểu số theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi. Tất cả các chương trình đều đặt mục tiêu hoàn thành 100% trước ngày 31/8.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường thông tin: hiện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuyển kinh phí 20 tỷ đồng cho Quân khu 2 để phối hợp cùng tỉnh khẩn trương xây dựng 80 căn nhà cho người dân bị mất nhà hoàn toàn và các nhà ở vị trí có nguy cơ cao, không an toàn.

Kinh phí hỗ trợ sẽ là 100 triệu đồng/căn làm mới và 30 triệu đồng đối với các nhà bị hư hỏng nặng do thiên tai. Tỉnh sẽ cân đối từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do đợt lũ vừa qua để hỗ trợ thêm kinh phí xây nhà, sửa nhà cho các hộ gia đình.

Các địa phương cần khẩn trương chuẩn bị quỹ đất để tái định cư cho người dân, đảm bảo các điều kiện về giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, phải phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào. Đồng thời, cần khẩn trương khôi phục lại các trung tâm y tế, trường học bị hư hỏng do thiên tai, đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân và cho các cháu học sinh bước vào năm học mới.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường cũng yêu cầu UBND tỉnh nhanh chóng phân bổ kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm cho các xã, kiểm tra tồn kho thực tế, không để xã nào thiếu hụt. Hạn chót hoàn thành rà soát, cung cấp số liệu là trước ngày 11/8. Các xã cần xây dựng phương án phối hợp liên xã để sử dụng linh hoạt phương tiện, thiết bị trong trường hợp không tiếp cận được từ bên ngoài.

dien-bien-040825-1.jpg
Các chiến sĩ Trung đoàn 82 hỗ trợ người dân dọn dẹp, tháo dỡ nhà cửa, khắc phục hậu quả với mục tiêu giúp người dân sớm ổn định đời sống. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh cần hướng dẫn xã triển khai Luật Phòng thủ dân sự (có hiệu lực từ 1/7/2024). Trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn, tỉnh có thể ban hành quy định tạm thời để áp dụng. Các xã phải cụ thể hóa kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố, tránh mất kết nối; báo cáo kế hoạch chi tiết trước ngày 7/8.

Đợt mưa lớn từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 đã gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương Điện Biên, làm 10 người chết, 12 người bị thương và gây thiệt hại ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Thiệt hại về nhà ở chiếm tỷ trọng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân vùng cao.

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 550 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 73 nhà sập hoàn toàn hoặc bị lũ cuốn trôi, 241 nhà thiệt hại nặng, 233 nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cần phải di dời khẩn cấp. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất tập trung tại ba xã: Na Son (155 nhà), Tìa Dình (154 nhà) và Xa Dung (149 nhà). Riêng Xa Dung có tới 35 căn bị sập hoàn toàn, Na Son có 12 căn bị lũ cuốn trôi. Đây đều là những khu vực địa hình phức tạp, nằm trong vùng có nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Ngay sau lũ, chính quyền các cấp, cùng công an, quân đội và nhiều tổ chức chính trị xã hội đã kịp thời có mặt, tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, dựng lán tạm, cấp phát lương thực, nước sạch và vật dụng thiết yếu.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: