Ả Rập Xê Út mở biên giới trên bộ với Qatar, khép lại 3 năm căng thẳng

(CLO) Ả Rập Xê Út đã mở biên giới trên bộ với Qatar, và không phận và biên giới trên biển cũng sẽ được mở lại, Ngoại trưởng Kuwait đưa ra trong một tuyên bố ngày hôm qua (4/1).
Cửa khẩu biên giới Abu Samra đến Ả Rập Xê Út, ở Qatar - Ảnh: Sorin Furcoi / Al Jazeera

Cửa khẩu biên giới Abu Samra đến Ả Rập Xê Út, ở Qatar - Ảnh: Sorin Furcoi / Al Jazeera

Bài liên quan

Iran chỉ trích Mỹ và Israel tìm cách chia rẽ thế giới Ả Rập

Sudan trở thành quốc gia Ả Rập thứ năm đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel

Khối Ả Rập liên thủ bao vây kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ tứ bề thọ địch

UAE khởi động thành công sứ mệnh Sao Hỏa của thế giới Ả Rập

Thông báo đột phá hôm thứ Hai (4/1) được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và có thể mở đường hướng tới giải quyết tranh chấp chính trị khiến Riyadh và các đồng minh áp đặt tẩy chay Qatar.

Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Ai Cập đã áp đặt một cuộc tẩy chay ngoại giao, thương mại và du lịch đối với Qatar vào tháng 6 năm 2017, cáo buộc Doha hỗ trợ "khủng bố" và có quan hệ  được cho là quá thân thiết với Iran.

Qatar đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc và nói rằng "không có lý do chính đáng nào" cho việc cắt đứt quan hệ.

Việc các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đã đồng ý chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 3 năm đối với Qatar có sự đóng góp và nỗ lực đáng kể của cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ đồng thời cũng là con rể ông Donald Trump, Jared Kushner.

Ông Kushner sẽ tham dự lễ ký kết sau các nỗ lực ngoại giao của ông, một quan chức Mỹ cho biết. "Chúng tôi đã có một bước đột phá trong sự rạn nứt của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh", quan chức Mỹ giấu tên xác nhận một thông báo từ Kuwait.

Ông Kushner sẽ tham dự vào thứ Ba (5/1) "để ký một thỏa thuận sẽ chấm dứt việc phong tỏa và chấm dứt các căng thẳng với Qatar", quan chức này tiết lộ.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Qatar Dana Shell Smith cho biết quyết định mở cửa biên giới trên không, trên đất liền và trên biển là "tin tức đáng hoan nghênh".

“Đó là sự khởi đầu của một giải pháp lâu dài. Nhiều việc phải làm hơn, đặc biệt là để vượt qua những cảm giác vô cùng cay đắng mà sự phong tỏa không cần thiết này gây ra giữa người dân và cộng đồng ở Vùng Vịnh”, bà nói trên Twitter.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, ông Nayef Mubarak Al-Hajraf đã hoanh nghênh việc mở lại không phận và biên giới trên bộ cũng như trên biển giữa Qatar và Ả Rập Xê-út, hãng truyền thông UAE đưa tin.

“Bước đi trước hội nghị thượng đỉnh GCC lần thứ 41 ở Ả Rập Xê-út vào thứ Ba (5/1), phản ánh sự quan tâm lớn và những nỗ lực chân thành đang được thực hiện để đảm bảo thành công của hội nghị thượng đỉnh, được tổ chức trong hoàn cảnh bất thường”, ông Al-Hajraf nói trên tờ Tin tức vùng Vịnh.

Ả Rập Xê út và các quốc gia vùng Vịnh đã đồng ý chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 3 năm đối với Qatar - Ảnh: AFP

Ả Rập Xê út và các quốc gia vùng Vịnh đã đồng ý chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 3 năm đối với Qatar - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Anwar Gargash nói rằng hội nghị thượng đỉnh GCC hôm thứ Ba sẽ “khôi phục sự gắn kết vùng Vịnh” nhưng nói thêm rằng “còn nhiều việc ở phía trước”.

Ông Gargash cho biết “an ninh, ổn định và thịnh vượng” là ưu tiên hàng đầu, ngay sau khi có thông báo rằng Saudi đã dỡ bỏ phong tỏa trên không, trên bộ và trên biển đối với Qatar.

“Chúng tôi đứng trước hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Al-Ula, qua đó chúng tôi khôi phục sự gắn kết vùng Vịnh và đảm bảo rằng an ninh, ổn định và thịnh vượng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi còn nhiều việc ở phía trước và chúng tôi đang đi đúng hướng”, ông nói trên Twitter.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng hoan nghênh quyết định mở lại biên giới Saudi-Qatar, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố và nói thêm rằng đây là "một bước quan trọng để giải quyết tranh chấp".

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng ca ngợi những nỗ lực của Kuwait và các tổ chức quốc tế khác nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh.

“Mong muốn của chúng tôi là tranh chấp này sẽ được giải quyết hoàn toàn và lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền của các nước và các lệnh trừng phạt khác đối với người dân Qatar sẽ được dỡ bỏ càng sớm càng tốt”.

Theo tờ Aljazeera, Tiểu vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh GCC ở Ả Rập Saudi vào thứ Ba (5/1). Ông Sheikh Tamim đã nhận được lời mời chính thức từ Quốc vương Ả Rập Xê-út Salman tới hội nghị thượng đỉnh sáu nước.

Trong phát biểu của hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út, Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman cho biết, hội nghị thượng đỉnh GCC sẽ mang tính “bao trùm”, đưa các quốc gia tiến tới “thống nhất và đoàn kết trong việc đối mặt với những thách thức của khu vực chúng ta”.

“Thái tử tái khẳng định rằng hội nghị thượng đỉnh GCC sắp tới sẽ là hội nghị thượng đỉnh để khép lại hàng ngũ và thống nhất lập trường cũng như tăng cường hành động vì điều tốt đẹp và thịnh vượng, đồng thời nói thêm rằng chúng tôi sẽ thông qua hội nghị thượng đỉnh”.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: