Ả Rập Xê Út và Mỹ lo sợ chiến sự Sudan leo thang

(CLO) Ả Rập Xê Út và Mỹ hôm Chủ nhật cho biết cả hai bên tham chiến ở Sudan đã cản trở các nỗ lực viện trợ và đang chuẩn bị cho sự leo thang hơn nữa, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Các cuộc đụng độ có thể được ghi nhận vào đêm Chủ nhật tại Thủ đô Khartoum, trong khi các nhà giám sát nhân quyền báo cáo các cuộc giao tranh chết người nổ ra ở El Fashir, một trong những thành phố chính ở khu vực Darfur.

Cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) nổ ra vào ngày 15 tháng 4 đã khiến thủ đô của Sudan chìm trong những trận chiến khốc liệt, tình trạng vô luật pháp và sự sụp đổ của các dịch vụ, khiến gần 1,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và đe dọa gây bất ổn cho khu vực.

Một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần được môi giới ở Ả Rập Xê Út và các cuộc đàm phán do Mỹ lãnh đạo ở Jeddah sẽ diễn ra cho đến tối thứ Hai.

a rap xe ut va my lo so chien su sudan leo thang hinh 1

Người tị nạn Sudan gần biên giới giữa Sudan và Chad. Ảnh: Reuters

"Cả hai bên đã có những vi phạm làm cản trở đáng kể việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo và khôi phục các dịch vụ thiết yếu", Ả Rập Xê Út và Mỹ cho biết trong một tuyên bố chung.

Tuyên bố trích dẫn các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm các cuộc không kích và trưng dụng vật tư y tế của quân đội, cũng như việc chiếm đóng các tòa nhà dân sự và cướp bóc của RSF.

RSF cho biết họ sẵn sàng thảo luận về khả năng gia hạn và họ sẽ tiếp tục theo dõi thỏa thuận ngừng bắn "để kiểm tra mức độ nghiêm túc và cam kết của bên kia có tiếp tục gia hạn thỏa thuận hay không". Quân đội Sudan cho biết họ đang thảo luận về khả năng gia hạn.

Gần 350.000 người đã vượt qua biên giới Sudan kể từ khi giao tranh nổ ra, với số lượng lớn nhất hướng về phía bắc đến Ai Cập từ Khartoum hoặc đến Chad từ Darfur.

Tại Khartoum, các nhà máy, văn phòng, nhà cửa và ngân hàng đã bị cướp bóc hoặc phá hủy. Điện, nước và viễn thông thường xuyên bị cắt, thuốc men và thiết bị y tế thiếu trầm trọng, nguồn cung cấp thực phẩm cũng cạn kiệt.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: