ADB viện trợ 2,5 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung: Không chỉ là giá trị vật chất đơn thuần

(CLO) Ngân hàng Phát triển châu Á vừa thỏa thuận viện trợ khẩn cấp không hoàn lại 2,5 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam. Khoản viện trợ này được trích từ Quỹ Ứng phó Thảm họa Châu Á - Thái Bình Dương của ADB.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Quốc gia ADB Andrew Jeffries trao biên bản thỏa thuận

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Quốc gia ADB Andrew Jeffries trao biên bản thỏa thuận

Chiều 24/11, được sự cho phép của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Andrew Jeffries đã ký thỏa thuận viện trợ quốc tế khẩn cấp không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão lũ vừa qua tại một số tỉnh miền Trung.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2020, thiên tai khủng khiếp xảy ra trên đất nước Việt Nam, đặc biệt từ trung tuần tháng 9 đến trung tuần tháng 11/2020.

“Trong khoảng thời gian ngắn, miền Trung Việt Nam bị 9 cơn bão, 2 cơn áp thấp nhiệt đới (bão số 5 – 13) dồn dập đổ vào. Lịch sử chưa bao giờ xảy ra như vậy, mưa có nơi lên đến gần 4000mm gây thiệt hại nặng nề về người về tài sản. 249 người chết và mất tích, thiệt hại bước đầu khoảng 30.000 tỉ đồng”, ông Cường cho hay.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Xuân Cường hoan nghênh ADB đã hỗ trợ kịp thời, mang ý nghĩa rất lớn với người dân và chính phủ Việt Nam.

“Đây không chỉ là giá trị vật chất đơn thuần mà còn mang giá trị tinh thần sẻ chia, lan tỏa của cộng đồng quốc tế với Việt Nam. Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để những khoản hỗ trợ này sớm đến tâm lõi vùng ảnh hưởng và tận tay người dân những người dân khó khăn thực sự. Chúng tôi rất hoan nghênh lãnh đạo ADB cùng với Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp bàn bạc thống nhất một dự án ODA trị giá 2,5 triệu USD để hỗ trợ giúp các tỉnh và người dân miền Trung khôi phục những thiết chế cơ sở hạ tầng bị tàn phá sau thiên tai.

Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tổ chức các chương trình thúc đẩy khôi phục sản xuất tại miền Trung. Chúng tôi xin mời lãnh đạo ADB cùng chúng tôi vào khu vực miền Trung để thấy không khí hồi phục sau thiên tai. Qua đó sẽ thấy được sự cố gắng bao nhiêu của chúng ta cũng chưa đáp ứng được thiệt hại vô cùng lớn của đồng bào miền Trung, từ đó chúng ta cần cố gắng hơn nữa kể cả trước mắt và lâu dài giúp đồng bào tái thiết”, ông Cường nhấn mạnh.

Được biết, khoản viện trợ này được trích từ Quỹ Ứng phó Thảm họa châu Á - Thái Bình Dương của ADB nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Dựa trên kết quả đánh giá của đoàn công tác do Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Văn phòng Điều phối Quốc gia của Liên Hợp quốc phối hợp thực hiện cùng các đối tác khác tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam, ADB đồng ý cung cấp khoản viện trợ cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai nhằm hỗ trợ người dân từng bước khôi phục đời sống sinh hoạt và sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai.

Tuy nhiên, việc khôi phục các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn nữa của Chính phủ, các Bộ ngành và những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão, lũ, ngập lụt cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và PTNT và ADB hiện đang phối hợp xem xét đề xuất Chính phủ phê duyệt một khoản vay hỗ trợ khẩn cấp để sửa chữa và xây dựng lại các cơ sở hạ tầng.

Trong đó, ưu tiên những công trình quan trọng nhằm nhanh chóng phục hồi hoạt động kinh tế xã hội tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. ADB cũng đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trong công tác hỗ trợ khẩn cấp.

“Xét đến tính chất cấp bách và phức tạp với sự tham gia của nhiều tỉnh, để khoản vay hỗ trợ khẩn cấp được phê duyệt và nhanh chóng triển khai một cách có hiệu quả, điều quan trọng là phải có quy trình và thủ tục đặc biệt, bao gồm trong đó có việc Chính phủ giao cho Bộ NN&PTNT là cơ quan đầu mối, thực hiện và chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối và quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai”- ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam khẳng định.

Sau khi được phê duyệt, khoản vay hỗ trợ khẩn cấp của ADB sẽ được sử dụng như một phần ngân sách của Chính phủ nhằm hỗ trợ cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do bão lụt.

ADB mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt khoản vay này theo một quy trình rút gọn để có thể ký kết khoản vay hỗ trợ khẩn cấp vào tháng 3/2021.

Năm 2020 là năm thiên tai khủng khiếp, liên tiếp trong các tháng 5, 6, 7, 8, đặc biệt là từ tháng 9 đến đầu tháng 11 vừa qua, toàn bộ miền Trung bị ảnh hưởng bởi 9 cơn bão, 2 cơn áp thấp, đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam từ Trung ương tới địa phương và cả người dân trên cả nước đã tập trung dự báo, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. Nhờ đó, đã giảm thiểu thiệt hại đến mức độ thấp nhất.   

Tuy nhiên, mưa, lũ đã gây hậu quả vô cùng nặng nề, thiệt hại về cả người và tài sản cho nhân dân nhiều tỉnh miền Trung. Thiệt hại bước đầu ước tính lên tới 30.000 tỷ đồng và nghiệm trọng hơn khi có tới 235 người chết và mất tích.

Để hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ trên 16.000 tấn gạo, các thiết bị phục vụ cho đời sống dân sinh. Bên cạnh đó, còn có sự chung tay, góp công, góp sức của nhiều tổ chức và toàn thể nhân dân cả nước cùng khắc phục hậu quả bão lũ.

Trong bối cảnh đó, số tiền trên 21 triệu USD mà ADB cùng 32 thành viên tổ chức quốc tế khác đã hỗ trợ trực tiếp cho Việt Nam mang ý nghĩa to lớn. Sự hỗ trợ kịp thời này rất cần thiết đối với người dân và Chính phủ Việt Nam, không chỉ là giá trị vật chất mà còn lan tỏa giá trị tinh thần và sự chia sẻ của cộng đồng quốc tế với Việt Nam.

Hiện nay, việc khôi phục các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra thời gian qua đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn nữa của Chính phủ, các bộ, ngành và những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão, lũ, ngập lụt cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

T.Toàn

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: