Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện khiến 400 thiệt mạng

(CLO) Afghanistan vừa lên tiếng cáo buộc quân đội Pakistan thực hiện một cuộc không kích nhắm vào một bệnh viện tại thủ đô Kabul, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng.

Theo ông Hamdullah Fitrat, phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban tại Afghanistan, cuộc tấn công vào Bệnh viện Điều trị Nghiện Omar diễn ra vào khoảng 21:00 ngày 16/3 theo giờ địa phương. Đây là một cơ sở y tế quy mô lớn với 2.000 giường bệnh chuyên điều trị cho người nghiện ma túy.

Cuộc không kích đã phá hủy phần lớn các khu nhà của bệnh viện. Ông Fitrat cho biết: “Thật không may, số người chết cho đến nay đã lên tới 400 người, trong khi khoảng 250 người khác được báo cáo là đã bị thương. Các đội cứu hộ hiện đang có mặt tại hiện trường, nỗ lực kiểm soát đám cháy và tìm kiếm thi thể của những nạn nhân còn lại”.

Các đài truyền hình địa phương đã công bố những đoạn phim cho thấy cảnh lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa giữa những đống đổ nát của tòa nhà. Omid Stanikzai, một nhân viên bảo vệ 31 tuổi tại bệnh viện, kể lại rằng anh đã nghe thấy tiếng máy bay phản lực tuần tra trên bầu trời trước khi vụ tấn công xảy ra.

Hiện trường vụ việc sau vụ không kích.

Nhân chứng này cho biết: “Có các đơn vị quân đội xung quanh chúng tôi. Khi các đơn vị quân đội này nổ súng vào chiếc máy bay phản lực, nó đã thả bom và một đám cháy bùng phát”. Anh cũng khẳng định thêm rằng toàn bộ những người thiệt mạng và bị thương đều là dân thường.

Phía Pakistan đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc trên, gọi đó là những thông tin “sai sự thật và nhằm mục đích đánh lừa dư luận”. Bộ Thông tin Pakistan tuyên bố các cuộc không kích của họ đã “nhắm mục tiêu chính xác vào các cơ sở quân sự và hạ tầng hỗ trợ khủng bố, bao gồm kho thiết bị kỹ thuật và kho đạn dược của Taliban”.

Căng thẳng bùng phát từ tháng trước khi Pakistan thực hiện các cuộc không kích mà họ tuyên bố là nhắm vào các nhóm vũ trang, dẫn đến việc Afghanistan đáp trả và cáo buộc Pakistan vi phạm chủ quyền.

Những cuộc đụng độ này đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Qatar môi giới vào tháng 10 năm ngoái. Dù Trung Quốc cho biết đặc phái viên của họ đã dành một tuần để trung gian hòa giải và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, nhưng các nỗ lực ngoại giao dường như chưa mang lại kết quả cụ thể.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: