Ấm áp mô hình “Mẹ đỡ đầu”: Những đứa trẻ mồ côi thêm một lần có mẹ

(CLO) Những đứa trẻ mồ côi ở vùng “chảo lửa” Krông Pa (Gia Lai) thêm một lần cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Những người mẹ đặc biệt này đã tạo điểm tựa vững chắc giúp các con vượt qua nghịch cảnh, xây dựng tương lai tốt đẹp.

Nương nhờ người thân, làng xóm

Để lấp đầy chiếc bụng đói, ngày ngày những đứa trẻ mồ côi ở vùng chảo lửa Krông Pa (Gia Lai) phải lang thang khắp các ngóc ngách tìm kiếm miếng ăn. Bố mẹ mất sớm, lũ trẻ trở thành trụ cột của gia đình khi vừa phải chăm sóc bà ngoại già yếu vừa phải chỉ bảo, dạy dỗ đàn em côi cút.

Trở về ngôi nhà tuềnh toàng của em Rơ Ô H’Tâm (11 tuổi, trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn, thiếu thốn của gia đình. Hai năm trước, khi chỉ mới là đứa bé 9 tuổi song Tâm đã là trụ cột của gia đình vừa phải chăm sóc bà ngoại mắc bệnh u não vừa phải làm cha, làm mẹ của đứa em gái út thơ dại.

am ap mo hinh me do dau nhung dua tre mo coi them mot lan co me hinh 1

Những đứa trẻ mồ côi kém may mắn ở vùng chảo lửa Krông Pa

Chia sẻ với chúng tôi, Tâm trải lòng: “Hai năm trước, một vụ tai nạn đã cướp mẹ vĩnh viễn, một thời gian sau đó bố cũng bỏ chúng cháu theo người mới. Từ đó, 3 chị em trở về sống với bà ngoại trong căn nhà sàn. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên cháu và chị gái phải đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho bà. Còn đứa em út, vì em còn quá nhỏ (4 tuổi) nên cháu đành gửi tạm ở nhờ nhà họ hàng cách nhà hơn 20km”.

Tương tự Tâm, tuổi thơ của em Siu Kasi (8 tuổi, trú xã Chư Gu, huyện Krông Pa) cũng không mấy bình yên. Kasi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, năm em vừa tròn 6 tuổi thì mất mẹ vì bị ung thư. Bố của Kasi là người thân duy nhất cũng bỏ em để lập gia đình mới.

Theo Hội LHPN huyện Krông Pa, toàn huyện có 341 trường hợp trẻ mồ côi (179 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo) cần sự giúp đỡ, chung tay của cộng đồng.

am ap mo hinh me do dau nhung dua tre mo coi them mot lan co me hinh 2

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Krông Pa đã tổ chức ký cam kết nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho 21 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn từ khi thành lập

Dường như thấu hiểu được sự thiếu thốn về mọi mặt của những đứa trẻ kém may mắn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa (LHPN) đã xây dựng mô hình "Mẹ đỡ đầu" với mục đích hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần lan tỏa yêu thương, bù đắp phần nào mất mát của con trẻ, nhiều năm nay mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa đã góp phần xoa dịu nỗi đau quá khứ cho hàng trăm đứa trẻ mồ côi. Những người mẹ đặc biệt này đã tạo điểm tựa vững chắc giúp các con vượt qua nghịch cảnh, xây dựng tương lai tốt đẹp.

Thêm một lần được cảm nhận hơi ấm của mẹ

Nhận thấy hoàn cảnh quá đáng thương của cô bé mồ côi Rơ Ô H’Tâm giàu nghị lực, Hội LHPN thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) đã quyết định nhận đỡ đầu cô bé mồ côi này cho đến 18 tuổi. Người mẹ đỡ đầu của Tâm là chị Quách Thị Mỹ Phượng - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Túc.

Sau khi trở thành mẹ đỡ đầu của Tâm, chị Phượng đã kêu gọi nhiều nguồn hỗ trợ từ các thành viên trong hội, tổ chức thăm hỏi, tặng bánh kẹo, đồ dùng sinh hoạt, học tập cho cô bé. "Cháu không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các cô, dì đã thường xuyên giúp đỡ, động viên để cháu có thể tiếp tục yên tâm đi học. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người", Tâm bộc bạch.

am ap mo hinh me do dau nhung dua tre mo coi them mot lan co me hinh 3

Những đứa trẻ mồ côi ở vùng chảo lửa thêm một lần cảm nhận hơi ấm của mẹ

Cũng giống Tâm, cô bé 6 tuổi (Kasi) côi cút sống với bà ngoại đã già và người dì đông con, nghèo đói cũng được Hội LHPN xã Chư Gu đã nhận chăm sóc, đỡ đầu. Theo đó, Hội LHPN xã Chư Gu đã cùng nhau quyên góp tiền để hỗ trợ hàng tháng cho Kasi. Từ sự quan tâm, sẻ chia của mọi người cô bé mồ côi được đến trường, cuộc sống của em đã dần ổn định.

Theo chị Ngô Thị Huyền - Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Gu, hoàn cảnh của em Kasi rất đáng thương. Hiện em đang ở với bà ngoại bị bệnh chỉ nằm một chỗ. Kasi còn có dì và chú là trụ cột của gia đình nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn. Hằng ngày Kasi phụ giúp gia đình quét nhà, rửa bát… Khi dì lên rẫy em cũng đi theo. Tuy nhỏ, nhưng Kasi rất chăm chỉ, ngoan ngoãn.

“Ngay từ khi triển khai xây dựng mô hình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN xã Chư Gu đã rà soát nhiều hoàn cảnh mồ côi, gia đình khó khăn trên địa bàn. Qua đó, đơn vị đã lựa chọn em Kasi để chăm sóc, hỗ trợ tiền ăn, học trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực tổ chức nhiều chương trình như "Nuôi heo đất giúp trẻ đến trường”, chị Huyền cho biết thêm.

am ap mo hinh me do dau nhung dua tre mo coi them mot lan co me hinh 4

Chương trình triệu phần quà chia sẻ yêu thương đến với hội viên, phụ nữ, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa

Từ khi triển khai mô hình "Mẹ đỡ đầu", Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Krông Pa đã tổ chức ký cam kết nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho 21 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, hội luôn thăm hỏi và tặng quà cho các cháu được nhận đỡ đầu. Đặc biệt, các cấp hội đã nhân rộng mô hình tặng heo giống và giới thiệu việc làm cho gia đình bảo hộ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Bà Rơ Ô Lễ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Pa cho biết: "Bằng tình thương yêu và tấm lòng của người mẹ, các chị em hội viên hội phụ nữ các cấp tại huyện Krông Pa đã đồng hành, giúp đỡ được nhiều trẻ mồ côi. Với mục đích tạo điểm tựa bền vững cho các cháu, chị em phụ nữ huyện đã triển khai nhiều cách thức giúp đỡ phù hợp, tạo sự yên tâm, tin tưởng và gắn bó giữa các cháu và những người mẹ đỡ đầu.

“Thời gian nhận đỡ đầu rất dài, sau năm 18 tuổi. Vì vậy, hội cũng có kế hoạch hướng nghiệp để các em có thể tìm được nghề nghiệp phù hợp. Đó là một hành trình đòi hỏi nhiều nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên”, bà Rơ Ô Lễ nhấn mạnh.

Với mô hình ý nghĩa, ấm áp này những đứa trẻ mồ côi vùng chảo lửa thêm một lần được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của những người mẹ đặc biệt, các con sẽ không còn phải lang thang kiếm ăn để lấp đầy chiếc bụng đói. Hơn thế, giấc mơ đi học sẽ không bị dang dở, những người mẹ đỡ đầu đang phần nào giúp các em xây dựng tương lai.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: