Âm nặng dòng tiền kinh doanh, nợ vay của Bamboo Capital (BCG) tăng “chóng mặt”

Liên tục vay nợ qua kênh trái phiếu

Theo báo cáo tài chính quý II/2021, nợ phải trả của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã BCG) thời điểm 30/6 đã tăng hơn 9.300 tỷ đồng so với đầu năm lên xấp xỉ 30.500 tỷ đồng, chiếm hơn 85% tổng tài sản và gấp 5,75 lần vốn chủ sở hữu.

Sự gia tăng chủ yếu do nợ dài hạn tăng đến gần 13.000 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 23.562 tỷ đồng vào thời điểm 30/6. Đặc biệt, nợ vay tài chính đã tăng đột biến từ hơn 2.500 tỷ đồng đầu năm lên đến gần 11.100 tỷ đồng vào cuối quý II. Trong 6 tháng đầu năm, Bamboo Capital đã phát hành xấp xỉ 8.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn với các kỳ hạn từ 2-3 năm, lãi suất dao động 10-11%.

am nang dong tien kinh doanh no vay cua bamboo capital bcg tang chong mat hinh 1

Không chỉ riêng Bamboo Capital, cổ đông lớn có nhiều mối liên hệ với Tập đoàn này là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (sở hữu 10,36% vốn) cũng liên tục đẩy mạnh huy động trái phiếu trong thời gian gần đây.

Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios đã huy động thành công 300 tỷ trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lãi suất trái phiếu cố định với 10%/năm, được chi trả 6 tháng/lần. Một phần tài sản đảm bảo là 250.000 trái phiếu của Tracodi (thành viên của Bamboo Capital) phát hành ngày 22/1/2021 thuộc sở hữu Helios.

Trước đó, Helios đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu, được bảo đảm bằng cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Miền Đất Hoàng Thịnh Phát - chủ đầu tư dự án khu nhà ở có diện tích 8,25 ha tại phường Cát Lái, quận 2, Tp.HCM. Đáng chú ý, BCG Land (công ty con của Bamboo Capital) chính là tổ chức cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán của Helios liên quan đến số trái phiếu này.

Helios thành lập ngày 22/3/2012, đăng ký trụ sở chính tại Lầu 14, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM. Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1987). Được biết, bà Phạm Thị Ngọc Thanh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Helios từ ngày 2/3/2019. Đáng chú ý, bà Thanh còn là người đại diện theo pháp luật của một số công ty khác và đặc biệt có mối quan hệ với Bamboo Capital như Sao Sáng Sài Gòn.

Âm nặng dòng tiền kinh doanh

Ngoài việc đầu tư vào tài sản cố định, phần lớn nguồn vốn huy động được Bambo Capital và các công ty thành viên góp vốn đầu tư các dự án năng lượng, bất động sản. Tài sản gia tăng chủ yếu nằm dưới dạng các khoản phải thu với công nợ thời điểm 30/6 lên đến 18.776 tỷ đồng, tăng hơn 7.200 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm đến 52% tổng tài sản.

Riêng phải thu dài hạn khác đã tăng gần 6.000 tỷ đồng so với đầu năm lên xấp xỉ 12.000 tỷ đồng vào cuối quý II trong đó đáng chú ý là khoản phải thu đối với Điện Gió Khai Long 1 (3.087,5 tỷ đồng), White Magnolia (1.981,5 tỷ đồng), Thương mại Vũ Tuấn (1.005 tỷ đồng), Đầu tư Dịch vụ Orchid (1.487,6 tỷ đồng),...

Ở chiều ngược lại, nợ ngắn hạn thời điểm cuối tháng 6 đã giảm gần 3.700 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do công ty thanh toán các khoản phải trả người bán ngắn hạn. Khả năng chiếm dụng vốn bị hạn chế trong khi các khoản phải thu tiếp tục “phình to” khiến Bambo Capital âm dòng tiền kinh doanh đến hơn 7.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, ngoài trái phiếu Bamboo Capital còn muốn huy động thêm tiền từ cổ đông. Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán 148,77 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến chào bán là trong quý IV/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Số tiền dự kiến huy động được 1.785,2 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Đông Thành 2 (450 tỷ đồng); đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Đông Thành 1 (350 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (985,2 tỷ đồng). Đáng chú ý, số tiền bổ sung vốn lưu động bao gồm 411,4 tỷ đồng trả nợ vay, 534,3 tỷ đồng trả nợ tiền mua cổ phần và chỉ có 39,5 tỷ đồng thực sự bổ sung vốn lưu động khác.

Xem thêm

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, đồng thời thay đổi cách tính theo hướng tiệm cận chuẩn Basel III. Quy định mới được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với những nhà băng chuyển sang áp dụng sớm cơ chế LCR/NSFR.

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

(CLO) Xét về xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

Ngày 28/09/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kinh doanh “Triển vọng kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan: xu hướng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chiến lược quản lý rủi ro”.

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

(CLO) Italy đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của giới siêu giàu nhờ chất lượng sống cao, sức hút văn hóa – thời trang cùng chính sách thuế khoán ưu đãi. Trong đó, thị trường bất động sản cao cấp tại quốc gia này ghi nhận làn sóng quan tâm gia tăng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

(CLO) Dù áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản khiến VN-Index mất điểm nhẹ trong phiên 29/9/2026, thị trường chung vẫn ghi nhận chuyển biến tích cực nhờ sắc xanh chiếm ưu thế ở đa số các nhóm ngành.

VN-Index ‘đuối sức' và những khuyến nghị cần lưu ý

VN-Index ‘đuối sức' và những khuyến nghị cần lưu ý

(CLO) VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Giới chuyên gia khuyến nghị kiểm soát tỷ trọng, chờ dòng tiền có sự lan tỏa trong những phiên tăng điểm.

Cỡ chữ bài viết: