Ấn Độ cam kết không phát thải ròng vào năm 2070, cách mục tiêu 20 năm

(CLO) Thủ tướng Ấn Độ Modi hôm thứ Hai (1/11) phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Cop26 rằng, năm 2070 là mục tiêu để đất nước của ông đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0, chậm hơn hai thập kỷ so với những gì các nhà khoa học nói là cần thiết để ngăn chặn các tác động khí hậu thảm khốc.

Tuy nhiên, Thủ tướng Narendra Modi bảo vệ Ấn Độ vì đã tuân thủ các cam kết về khí hậu "bằng tinh thần và trách nhiệm" và lưu ý rằng đất nước của ông chiếm 17% dân số thế giới nhưng chỉ chịu trách nhiệm cho 5% lượng khí thải toàn cầu.

an do cam ket khong phat thai rong vao nam 2070 cach muc tieu 20 nam hinh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại hội nghị khí hậu COP26 hôm thứ Hai (1/11) - Ảnh: Reuters

Ông Modi nói với các nhà lãnh đạo thế giới tại Cop26 rằng Ấn Độ sẽ tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng của mình từ khoảng 38% năm ngoái lên 50% vào năm 2030.

Một quan chức COP hoan nghênh cam kết năm 2030 nhưng bày tỏ sự ngạc nhiên trước mục tiêu 2070, vượt quá mục tiêu phát thải bằng 0 của Trung Quốc đặt ra là năm 2060. Quan chức giấu tên cho biết, có hy vọng Ấn Độ có thể đưa mục tiêu năm 2070 về phía trước.

Tuần trước, Ấn Độ, hiện là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Mỹ, đã từ chối lời kêu gọi công bố mục tiêu phát thải carbon ròng bằng không.

Họ nói rằng điều quan trọng hơn đối với thế giới là phải vạch ra những con đường đáng tin cậy để giảm lượng khí thải.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đã đặt mục tiêu đến năm 2050 để đạt tới mục tiêu phát thải bằng 0, theo đó họ sẽ chỉ thải ra một lượng khí nhà kính có thể được hấp thụ bởi rừng, cây trồng, đất và "công nghệ thu giữ carbon" mới ra đời.

Trung Quốc và Ả Rập Xê Út đều đặt mục tiêu đến năm 2060, nhưng các nhà phê bình cho rằng những mục tiêu này phần lớn là vô nghĩa nếu không có hành động cụ thể ngay từ bây giờ.

Các nhà khoa học cho biết thế giới cần giảm một nửa lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030 và đạt mức 0 ròng vào năm 2050 để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng kêu gọi thúc đẩy toàn cầu áp dụng lối sống bền vững.

“Thay vì tiêu dùng vô tâm và tiêu cực, chúng ta cần sử dụng có chủ ý và có chủ ý”, ông Modi nói, trích dẫn sự lựa chọn của người tiêu dùng trong các lĩnh vực từ bao bì đến chế độ ăn uống.

Ông nói: “Những lựa chọn này, được thực hiện bởi hàng tỷ người, có thể đưa cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tiến thêm một bước nữa”.

Chấn Phong (Theo Nikkei)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: