Ấn Độ cam kết sẽ đưa chip 'Made in India' đến Hoa Kỳ

(CLO) "Ngày các bạn nhìn thấy các con chip Made in India ở Mỹ sẽ không còn xa nữa. Con chip nhỏ này sẽ đưa hành trình hướng tới sự phát triển của Bharat lên một tầm cao chưa từng có, và đó là lời hứa của tôi", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố tại New York (Mỹ).

Phát biểu trước đám đông hơn 15.000 người, Thủ tướng Modi gọi người Mỹ gốc Ấn là "đại sứ thương hiệu" của Bharat - tên gọi của Ấn Độ được sử dụng trong một số ngôn ngữ trên tiểu lục địa và gần đây đã được các quan chức sử dụng để chỉ tầm nhìn của Ấn Độ về sự phát triển và vai trò toàn cầu ngày càng tăng của mình.

Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy tăng cường sản xuất chip trong nước.

an do cam ket se dua chip made in india den hoa ky hinh 1

Thủ tướng Narendra Modi phát biểu trước cộng đồng người Ấn Độ ở New York, Hoa Kỳ. Ảnh: RT.

Năm 2021, New Delhi đã công bố kế hoạch "Sứ mệnh bán dẫn Ấn Độ" trị giá 9 tỷ đô la để phát triển sản xuất chất bán dẫn và màn hình. Chính phủ cũng đã phê duyệt thành lập năm trung tâm sản xuất chất bán dẫn lớn tại quốc gia này.

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Modi, New Delhi và Washington đã ký kết một thỏa thuận thành lập một nhà máy chế tạo chất bán dẫn để sản xuất chip phục vụ cho "an ninh quốc gia, viễn thông thế hệ tiếp theo và các ứng dụng năng lượng xanh", theo một tờ thông tin chung được công bố vào ngày 22/9.

Đầu tháng này, Ấn Độ cũng đã ký một thỏa thuận với Singapore, một nhà sản xuất chip lớn, để cùng nhau thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của họ.

Trong bài phát biểu của mình, ông Modi khẳng định rằng Ấn Độ sẽ đóng vai trò “quan trọng” trong việc “thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, thúc đẩy hòa bình thế giới, thúc đẩy hành động vì khí hậu, thu hẹp khoảng cách kỹ năng, thúc đẩy đổi mới và ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Trong khi đó, ông Modi cũng nhắc lại sự tận tụy của chính phủ mình trong việc biến Ấn Độ thành “trung tâm sản xuất chất bán dẫn toàn cầu” và khẳng định cam kết của Ấn Độ trong việc thúc đẩy các hoạt động trí tuệ nhân tạo (AI) có đạo đức và có trách nhiệm.

Đầu năm nay, nội các của ông cũng đã phê duyệt sáng kiến trí tuệ nhân tạo cấp quốc gia với ngân sách chi là 103 tỷ rupee (1,25 tỷ đô la).

Trùng với chuyến thăm, Hoa Kỳ đã trả lại 300 bản khắc và bức tượng cổ được cho là bị đánh cắp từ Ấn Độ. Tổng cộng, khoảng 500 hiện vật như vậy đã được gửi trả lại Bharat từ Hoa Kỳ.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: