Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại 100 tỷ USD với bốn nước châu Âu

(CLO) Bloomberg đưa tin, hiệp định thương mại giữa Ấn Độ và EFTA (gồm Iceland, Na Uy, Liechtenstein và Thụy Sĩ) sẽ mở đường cho hai bên cùng phát triển thịnh vượng thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư và tạo việc làm. Dự kiến sẽ mất khoảng một năm để thỏa thuận có hiệu lực.

EFTA được thành lập vào năm 1960 nhằm thúc đẩy thương mại tự do và hội nhập kinh tế giữa 4 quốc gia thành viên bao gồm: Iceland, Na Uy, Liechtenstein và Thụy Sĩ, đều là những nước không nằm trong Liên minh châu Âu (EU).

Hôm Chủ nhật (10/3), Ấn Độ và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế và Thương mại (TEPA), theo đó quốc gia tỷ dân sẽ được đầu tư 100 tỷ USD trong vòng 15 năm.

an do dat thoa thuan thuong mai 100 ty usd voi bon nuoc chau au hinh 1

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã đẩy nhanh các cuộc đàm phán thương mại với các đối tác thương mại lớn để tận dụng trật tự thế giới toàn cầu đang thay đổi. Nhiếp ảnh gia: Dhiraj Singh/Bloomberg

Sau 16 năm đàm phán, TEPA được hai bên ký kết. Hiệp định bao gồm 14 chương, bao gồm thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, quyền Sở hữu Trí tuệ (IPR), thương mại dịch vụ, xúc tiến đầu tư và hợp tác, mua sắm chính phủ, rào cản kỹ thuật đối với thương mại và tạo thuận lợi thương mại.

Theo chia sẻ của Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal, đây là hiệp định thương mại hiện đại đầu tiên của Ấn Độ với một khối gồm các nước phát triển và đánh dấu cột mốc lịch sử trong mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa 2 bên. Đồng thời sẽ mở đường cho hai bên cùng phát triển thịnh vượng thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư và tạo việc làm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng tin tưởng hiệp định TEPA tượng trưng cho cam kết của 2 bên ủng hộ thương mại rộng mở, công bằng và hợp lý.

Phát biểu tại New Delhi, Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin đánh giá hiệp định sẽ cho phép hai bên tận dụng tốt hơn những tiềm năng kinh tế và tạo thêm nhiều cơ hội cho cả Ấn Độ và các nước EFTA.

Theo thống kê, trong tài khóa 2022-2023, thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và 4 nước EFTA đạt 18,65 tỷ USD, thấp hơn mức 27,23 tỷ USD trong tài khóa 2021-22, trong đó Ấn Độ thâm hụt 14,8 tỷ USD. Thụy Sĩ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong EFTA, tiếp theo là Na Uy.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ cũng đã ký các thỏa thuận thương mại với Australia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Quốc gia đông dân nhất thế giới cũng đang đàm phán một hiệp định thương mại tự do toàn diện riêng biệt với EU, khối gồm 27 thành viên. Trong khi đó, tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại giữa nước này với Anh cũng đã bước vào giai đoạn cuối.

Khánh Vy (Theo Bloomberg, Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: