Ấn Độ đối mặt làn sóng COVID thứ 3 vào mùa Đông

(CLO) Mặc dù số ca nhiễm mới đã giảm, các chuyên gia y tế Ấn Độ vẫn đang cảnh báo về một đợt COVID thứ ba có thể xảy ra.

Ấn Độ đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể về số ca nhiễm mới COVID-19 trong vài tuần qua. Tuy nhiên, các nhân viên chăm sóc sức khỏe và các nhà hoạch định chính sách đang cảnh báo về một đợt sóng thứ ba có thể xảy ra trong những tháng mùa đông sắp tới.

an do doi mat lan song covid thu 3 vao mua dong hinh 1

Một điểm tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại Ấn Độ. Ảnh: DPA

Tính đến thứ Hai (4/10), tổng số ca nhiễm COVID-19 đang hoạt động của Ấn Độ là 271.550 ca, đánh dấu con số thấp nhất trong 199 ngày.

Tốc độ lây truyền cũng giảm từ 1,17 vào tháng 8 xuống 0,92 vào giữa tháng 9. Trong khi đó, thủ đô New Delhi chỉ ghi nhận 5 trường hợp tử vong liên quan đến COVID vào tháng trước, theo số liệu chính thức.

Nhưng một số bang lớn vẫn còn nhiều lo ngại. "Ấn Độ là một quốc gia rất đa dạng với các biến đổi kinh tế xã hội", Tiến sĩ Rakesh Varma, giám đốc của Tổng cục Dịch vụ Y tế, cho biết.

Trong khi New Delhi ghi nhận tương đối ít ca tử vong và tỷ lệ nhiễm trùng thấp, bang Kerala, miền nam nước này đang chứng kiến ​​số lượng ca nhiễm mới tăng cao, ông nói.

Khoảng 86% tổng số ca nhiễm mới chỉ được báo cáo tại 5 bang: Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Tây Bengal, trong đó Kerala chiếm 59% tổng số ca nhiễm mới.

"Thật khó để dự đoán bất cứ điều gì sau 15 ngày tới, nhưng có thể có đợt thứ ba hoặc thứ tư", bác sĩ đa khoa kiêm nhà dịch tễ học, Tiến sĩ Rachna Kucheria nói với DW. Bà nói thêm rằng các bang Mizoram và Kerala là những điểm nóng của dịch.

Các chuyên gia cũng lo ngại về khả năng miễn dịch suy giảm. "Miễn dịch có thể suy giảm sau 6 tháng nhiễm virus. Vì vậy, ngay cả những người có COVID-19 vào tháng 4 có thể trở nên dễ bị tổn thương vào mùa đông", bà Kucheria nói.

Bắt đầu từ tháng 10, Ấn Độ cũng sẽ bắt đầu mùa lễ hội lớn nhất của mình, với các lễ kỷ niệm cho các lễ hội lớn của đạo Hindu như Durga Puja, Dussehra và Diwali diễn ra.

Mặc dù các chính quyền bang khác nhau đã cho phép tổ chức lễ kỷ niệm với các quy định nghiêm ngặt được áp dụng, nhưng các chuyên gia cho rằng lễ hội sẽ khiến virus COVID-19 phát triển mạnh.

"Chúng tôi, với tư cách là các nhà quản lý y tế và các nhà hoạch định chính sách, rất sợ hãi vì những người ham mê tôn giáo quên hành vi kích thích virus lây nhiễm. Ngoài ra, ở Ấn Độ, các lễ hội không kéo dài trong 15-20 phút, chúng kéo dài trong vài giờ. Như vậy là đủ thời gian để virus truyền từ người này sang người khác, và lặp lại”, ông Varma nói.

an do doi mat lan song covid thu 3 vao mua dong hinh 2

Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng và hy vọng điều này sẽ hạn chế sự lây lan của COVID-19 - Ảnh: Bloomberg

Các chuyên gia hy vọng vào việc tiêm chủng

Khi nói đến việc triển khai vắc xin của Ấn Độ, gần 50% dân số trưởng thành của đất nước đã nhận được ít nhất một liều.

Một số chuyên gia hy vọng rằng tốc độ tiêm chủng hiện tại cùng với việc phê duyệt nhiều loại vắc xin hơn trong tương lai có thể giúp chống lại virus.

"Ấn Độ đang dẫn đầu thế giới về tiêm chủng, không chỉ bằng cách sản xuất vắc xin mà còn bằng cách quản lý chúng. Ba loại vắc xin nữa đang được triển khai", ông Varma nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia khác lo ngại bởi tỷ lệ thấp của những người đã nhận được liều thứ hai.

Nhà dịch tễ học Kucheria cho biết: “Trong khi việc tiêm chủng đang diễn ra, hãy nhớ rằng chỉ có 20-25% dân số trưởng thành được tiêm hai liều".

Làn sóng thứ hai của Ấn Độ bắt đầu từ tháng 4 năm nay đã gây ra một cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có, gây ra những sai sót trong cơ sở hạ tầng y tế và quản lý đại dịch của nước này. Các bác sĩ nói rằng họ đã chuẩn bị tốt hơn để đối phó với tình trạng nhiễm trùng gia tăng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: