Ấn Độ kéo dài hạn lệnh phong tỏa lớn nhất thế giới đến ngày 31/5

(CLO) Chính phủ Ấn Độ quyết định kéo dài lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến 31/5 khi các ca nhiễm virus Coroona tại nước này vượt con số 95.000 và các cuộc đụng độ giữa người di cư bị mắc kẹt và cảnh sát liên tục diễn ra.
Những công nhân Ấn Độ trở về nhà trong khi chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa - Ảnh: Reuters

Những công nhân Ấn Độ trở về nhà trong khi chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa - Ảnh: Reuters

Lệnh phong tỏa vẫn chưa cho phép mở cửa trở lại đối với các trường học, trung tâm thương mại và các địa điểm công cộng, tuy nhiên các hạn chế sẽ được nới lỏng ở một khu vực có số ca nhiễm thấp, thông tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ công bố vào ngày Chủ nhật.

"Các hướng dẫn mới cho phép nới lỏng đáng kể các hạn chế trong điều kiện phong tỏa", Bộ Nội vụ Ấn Độ đăng trên Twitter.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, các vụ tụ tập lớn vẫn bị cấm, nhưng ngoài những khu vực có các ca nhiễm lớn "các hoạt động khác sẽ được cho phép". Ngoài ra, các hoạt động thương mại và công nghiệp có thể mở cửa trở lại trên cả nước.

Các quy định đối với những khu vực chịu sự phong tỏa nghiêm ngặt thuộc về chính quyền các huyện, lệnh này cho biết.

Cho đến nay, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc trở thành một trong những ổ dịch mới của châu Á, với tổng cộng 95.698 ca nhiễm và 3.025 ca tử vong.

Ấn Độ đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần đầu tiên vào 25/3 và đã gia hạn một vài lần trước khi đưa ra quyết định một lần nữa, kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 31/5.

Đây là quyết định mạnh tay của chính phủ Ấn Độ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona tại đất nước 1,3 tỷ dân. Tuy nhiên, việc áp dụng lệnh phong tỏa khiến hàng chục nghìn người di cư tại Ấn Độ gặp khó khăn và bạo lực xảy ra giữa cảnh sát dòng người bị mắc kẹt.

Bạo lực giữa người di cư và cảnh sát

Không có việc làm và không có các phương tiện giao thông công cộng, nhiều người lao động ở các thành phố cố gắng trở về nhà bằng những chuyến đi mệt mỏi. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ bạo lực.

Tại Rajkot thuộc bang Gujarat phía tây, hơn 1.500 công nhân nhập cư đã chặn đường, làm hư hỏng hơn một chục phương tiện và ném đá vào cảnh sát vào Chủ nhật, sau khi hai chuyến tàu đặc biệt được cho là đưa họ về nhà đã bị hủy bỏ.

Một quan chức cảnh sát ở Shapar cho biết, cảnh sát đã yêu cầu người di cư để giải tán đám đông, sau đó va chạm xảy ra và một số sĩ quan bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

"Các công nhân không tập trung với ý định bạo lực. Hai hoặc ba chuyến tàu đã được lên lịch lại, nhưng các công nhân đã hiểu nhầm rằng các đoàn tàu đã bị hủy bỏ và dùng đến bạo lực", Balram Meena, giám đốc cảnh sát của Rajkot, nói với truyền thông địa phương.

"Chúng tôi đang xác định những người có liên quan đến vụ bạo lực vừa qua", Meena nói thêm.

Ít nhất 23 người di cư đã thiệt mạng khi cố gắng trở về nhà vào ngày 17/5 khi một chiếc xe tải gặp nạn ở miền bắc Ấn Độ.

Mười sáu công nhân nhập cư khác đã chết vào ngày 8/5 sau khi bị tàu đâm, vì ngủ trên đường ray trong quá trình trở về ngôi làng của mình sau khi mất việc do lệnh phong tỏa, cảnh sát cho biết.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: