‏Ấn Độ khởi động gói thăm dò dầu khí ngoài khơi lớn nhất lịch sử‏

‏(CLO) Ấn Độ đấu thầu thăm dò ngoài khơi 1,6 triệu km², nhập khẩu dầu chạm kỷ lục 88,2%, quyết giảm phụ thuộc‏

‏Ấn Độ đang đẩy mạnh nỗ lực gia tăng hoạt động thăm dò và cung cấp dầu khí trong nước thông qua việc triển khai vòng đấu thầu với quy mô diện tích lớn nhất từ trước đến nay.

770-202507100242291.png
‏Hình ảnh giàn khoan dầu ngoài khơi giữa biển dưới bầu trời xanh. Ảnh: Oil Price‏

Chương trình này nằm trong khuôn khổ Chương trình Cấp phép Khu vực Mở (OALP) Vòng X, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của quốc gia.‏

‏Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Hardeep Singh Puri đã chia sẻ trên mạng xã hội X khi tham dự một sự kiện ngành công nghiệp ngoài khơi tại Bergen, Na Uy: “Chúng tôi đặt trọng tâm rõ ràng vào việc tiếp tục nâng cao và củng cố các nỗ lực thăm dò cũng như khai thác dầu khí trong nước".

Ông nhấn mạnh đây là ưu tiên hàng đầu để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.‏

‏Bộ trưởng Puri cho biết thêm rằng hành trình phát triển năng lượng của Ấn Độ đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác hấp dẫn với các doanh nghiệp trong nước.

Những lĩnh vực hợp tác bao gồm tham gia chung vào vòng đấu thầu OALP-X sắp tới, cùng phát triển công nghệ ngoài khơi và hệ thống ống ngầm dưới biển, cũng như ứng dụng các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động khai thác thượng nguồn.‏

‏Trong tuần này, Bộ Dầu khí Ấn Độ đã phát đi thông báo kêu gọi ý kiến đóng góp và đề xuất từ công chúng về Dự thảo Quy định Dầu khí và Khí đốt tự nhiên, Hợp đồng Chia sẻ Doanh thu Mẫu (MRSC), cùng với luật cho thuê dầu khí. Thời hạn nhận phản hồi kéo dài đến ngày 17 tháng 7 năm 2025, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho ngành năng lượng.‏

‏Động lực thúc đẩy kế hoạch này đến từ nhu cầu dầu khí trong nước không ngừng tăng cao, trong khi giá năng lượng quốc tế biến động khó lường. Hiện tại, Ấn Độ phải nhập khẩu hơn 85% lượng dầu tiêu thụ mỗi ngày, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào thị trường nước ngoài.‏

‏Thống kê cho thấy mức độ lệ thuộc vào dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ đã chạm kỷ lục trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Nguyên nhân là do nhu cầu nhiên liệu trong nước tăng mạnh, trong khi sản lượng khai thác dầu thô nội địa gần như không thay đổi.

Cụ thể, từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, Ấn Độ nhập khẩu tới 88,2% lượng dầu thô tiêu thụ, cao hơn mức 87,7% của cùng kỳ năm tài chính trước đó (2023/2024).‏

‏Năm vừa qua, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về tăng trưởng nhu cầu dầu. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu nhiên liệu vận tải tại Ấn Độ.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, nhu cầu xăng và dầu diesel giảm dần do sự phổ biến của xe điện cùng xe tải sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng, khiến quốc gia này mất vị trí dẫn đầu dù vẫn là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.‏

‏Dẫu vậy, với vị trí là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba toàn cầu, Ấn Độ vẫn đối mặt với không ít thách thức.

Nhu cầu dầu nhập khẩu ngày càng lớn, cùng sự phụ thuộc gia tăng vào nguồn cung bên ngoài, khiến nước này dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động giá dầu trên thị trường quốc tế.

Đây là bài toán đòi hỏi những giải pháp dài hạn để đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai.‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: