‏Ấn Độ lo ngại Mỹ “ra đòn” thuế 500% với dầu Nga‏

‏(CLO) Ấn Độ lo Mỹ áp thuế 500% với dầu Nga, đe dọa thị phần nhập khẩu hơn 70% từ Nga-Trung, Bộ Ngoại giao lập tức phản ứng.‏

‏Ấn Độ đang bày tỏ sự quan ngại trước đề xuất của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham về việc áp đặt mức thuế 500% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ các quốc gia mua dầu của Nga.

770-202507040709421.png
‏Hình ảnh tàu chở dầu vào ban đêm. Ảnh: Oil Price‏

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar cho biết nước này đã truyền đạt những lo lắng của mình đến các nhà lập pháp Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng Ấn Độ có thể chịu ảnh hưởng từ chính sách này.‏

‏Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã đưa ra một dự luật nhằm áp thuế nặng lên bất kỳ quốc gia nào mua dầu từ Nga. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News cuối tuần qua, ông Graham tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump dường như ủng hộ việc thúc đẩy dự luật này.

Ông nhấn mạnh: “Nếu bạn mua sản phẩm từ Nga mà không hỗ trợ Ukraine, hàng hóa của bạn khi nhập vào Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế 500%. Ấn Độ và Trung Quốc hiện đang mua tới 70% lượng dầu của Tổng thống Vladimir Putin, qua đó góp phần duy trì cỗ máy chiến tranh của ông ấy".

Ông nói thêm: "Dự luật của tôi đã nhận được sự ủng hộ từ 84 nhà đồng bảo trợ. Dự luật này sẽ cho phép tổng thống áp thuế lên Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác nhằm ngăn chặn họ hỗ trợ chiến dịch của Tổng thống Putin, buộc ông ấy phải ngồi vào bàn đàm phán".‏

‏Đáp lại những phát biểu trên, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar chia sẻ với truyền thông địa phương rằng mọi diễn biến tại Quốc hội Hoa Kỳ đều thu hút sự chú ý của Ấn Độ nếu nó có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nước này.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với Thượng nghị sĩ Graham để bày tỏ mối quan ngại cũng như lợi ích của mình, đặc biệt liên quan đến an ninh năng lượng. Chúng tôi sẽ đối mặt với vấn đề này khi thời điểm đến, nếu điều đó thực sự xảy ra”.‏

‏Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine và các lệnh cấm vận dầu Nga được áp dụng ở phương Tây, Ấn Độ đã nổi lên như một trong những khách hàng chính của dầu thô Nga, cùng với Trung Quốc.

Nga hiện trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ. Điều này đã khiến thị phần của OPEC tại Ấn Độ giảm xuống mức thấp kỷ lục, dưới 50% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của nước này trong năm tài chính 2024-2025.

Sự gia tăng nhập khẩu dầu Nga đang dần làm suy giảm vị thế của các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông tại thị trường Ấn Độ.‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: