Ấn Độ muốn trở thành cường quốc sản xuất chip toàn cầu trong 5 năm tới

(CLO) Ashwini Vaishnaw, Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ, cho biết quốc gia này muốn trở thành một trong 5 nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới trong 5 năm tới.

Trên chương trình Street Signs Asia của CNBC, ông Vaishnaw nhận xét ngành công nghiệp chip cũng như chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu cực kỳ phức tạp. Ông dự báo “trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ nằm trong số 5 quốc gia bán dẫn hàng đầu thế giới”.

Ông dự đoán lĩnh vực bán dẫn toàn cầu sẽ trị giá 1.000 tỷ USD trong vòng 7 năm tới. Để tăng trưởng như vậy, đòi hỏi bổ sung gần 1 triệu kỹ sư bán dẫn và Ấn Độ có đủ nhân lực cũng như hệ sinh thái để xử lý mức độ phức tạp này.

an do muon tro thanh cuong quoc san xuat chip toan cau trong 5 nam toi hinh 1

Công nhân lắp ráp điện thoại thông minh tại nhà máy Dixon Technologies ở Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg.

"Đây hoàn toàn là thời điểm thích hợp để tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn và chúng tôi đã nhanh chóng có được sự tin tưởng của toàn bộ ngành công nghiệp toàn cầu", Bộ trưởng nói thêm.

Tính đến tháng 12/2023, Đài Loan (Trung Quốc) nắm giữ khoảng 46% công suất đúc chip toàn cầu, tiếp theo là Trung Quốc (26%), Hàn Quốc (12%), Mỹ (6%) và Nhật Bản (2%), theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce.

Ấn Độ sẽ được hưởng lợi khi nhiều công ty tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc do căng thẳng Mỹ - Trung Quốc chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Đồng thời, quan chức này nhấn mạnh Ấn Độ là "đối tác chuỗi giá trị đáng tin cậy" cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử, điện tử công nghiệp và quốc phòng. "Một số người gọi đó là "friend-shoring'. Tôi gọi đó là ‘trust-soring’ vì có một niềm tin toàn cầu ở Ấn Độ", ông Vaishnaw nói. Friendshoring là thuật ngữ chỉ chủ trương xây dựng các dây chuyền cung ứng hàng hóa về các nước thân thiện, còn trust-soring liên quan đến các nước đáng tin cậy.

Tuần trước, gã khổng lồ chip Qualcomm (Mỹ) khai trương một trung tâm thiết kế mới ở Chennai (Ấn Độ). Cơ sở này sẽ tập trung vào thiết kế công nghệ không dây và tạo ra 1.600 việc làm trong nước. Qualcomm đã đầu tư vào Ấn Độ trong hơn một thập kỷ. Nhiều chip của hãng được thiết kế ở đây.

Gần đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự lễ khánh thành ba nhà máy bán dẫn. Một trong những nhà máy đó là liên doanh giữa Tata Electronics và Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSCM) của Đài Loan (Trung Quốc). Họ đặt mục tiêu là tạo ra chip bán dẫn đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2026.

Tháng 11/2023, đối tác Foxconn của Apple tuyên bố có kế hoạch đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu hoạt động. Ông Vaishnaw khẳng định, tất cả các công ty đều xem Ấn Độ như một điểm đến tự nhiên cho quyết định đầu tư tiếp theo, xác nhận các báo cáo gần đây rằng chính phủ đang xem xét các dự thảo liên quan đến bán dẫn với tổng trị giá 21 tỷ USD.

Điệp Nguyễn (Theo CNBC)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: