Ấn Độ ở đâu trên đường đua sản xuất chip?

(CLO) Trong bài phát biểu trước quốc hội vào tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ biến đất nước này thành "trung tâm sản xuất bán dẫn" trong nhiệm kỳ thứ ba của mình.

Theo RT, công ty Tata Electronics của Ấn Độ đã bắt đầu xây dựng một nhà máy bán dẫn mới trị giá 3,2 tỷ USD, dự kiến sẽ tạo ra 27.000 việc làm.

Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Điện tử Ấn Độ cho biết nhà máy sẽ được đặt tại Assam, tiểu bang lớn nhất ở đông bắc Ấn Độ và sản xuất hơn 48 triệu chip mỗi ngày bằng các công nghệ do địa phương phát triển.

an do o dau tren duong dua san xuat chip hinh 1

Kỹ thuật viên điện tử cầm nhíp và lắp ráp bảng mạch. Ảnh: RT.

Chủ tịch Tata, ông N. Chandrasekaran cho biết nhà máy đã tuyển dụng khoảng 1.000 người dân địa phương làm việc cho nhà máy. Ông cho biết cơ sở này dự kiến sẽ tạo ra 15.000 việc làm trực tiếp và 11.000 đến 13.000 việc làm gián tiếp khi đi vào hoạt động.

Trong một thông cáo báo chí, Tata giải thích rằng các chip sẽ được sử dụng trong ô tô, thiết bị di động, trí tuệ nhân tạo (AI) và "các phân khúc quan trọng khác để phục vụ khách hàng trên toàn cầu".

Động thái này được coi là động lực lớn cho khu vực đông bắc Ấn Độ. Bao gồm tám tiểu bang, nơi này tụt hậu so với hầu hết các khu vực khác của Ấn Độ trong việc tạo ra các cơ hội việc làm.

Xung đột sắc tộc và bất ổn chính trị ở một số tiểu bang trong khu vực đã làm gián đoạn hoạt động kinh tế và ngăn cản đầu tư. Hơn nữa, sự cô lập về mặt địa lý và địa hình đầy thách thức trong khu vực, được kết nối với phần còn lại của đất nước bằng một hành lang dài 20km, đã hạn chế khả năng kết nối và phát triển cơ sở hạ tầng.

Chính quyền tiểu bang Assam đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển nhà máy bán dẫn bằng cách ký hợp đồng thuê 60 năm với Tập đoàn Tata cho hơn 170 mẫu Anh đất tại quận Morigaon. Cơ sở này sẽ được đặt tại địa điểm của một nhà máy giấy đã ngừng hoạt động.

Động thái này là một phần trong nỗ lực liên tục của New Delhi nhằm thúc đẩy sản xuất chip trong nước. Năm 2021, chính quyền đã công bố Sứ mệnh bán dẫn Ấn Độ nhằm phát triển sản xuất bán dẫn và màn hình tại quốc gia này. Theo chính quyền, dự án đã được phân bổ ngân sách gần 9 tỷ đô la.

Vào tháng 2, New Delhi đã phê duyệt ba nhà máy bán dẫn, bao gồm một nhà máy đang được xây dựng tại Assam, với kinh phí khoảng 15 tỷ đô la. Hai nhà máy khác đang được xây dựng tại Gujarat, một trung tâm sản xuất quốc gia.

Trong bài phát biểu trước quốc hội vào tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ biến đất nước này thành "trung tâm sản xuất bán dẫn" trong nhiệm kỳ thứ ba của mình.

Hiện nay, chuỗi giá trị bán dẫn – bao gồm thiết kế, sản xuất và bán sản phẩm cuối cùng – là một mạng lưới toàn cầu phức tạp tập trung ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Hà Lan, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: