Ấn Độ phản đòn thuế 50% của Mỹ: cải cách lớn, không cúi đầu

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ đã khẳng định rằng chính phủ đang thực hiện các biện pháp nhằm đa dạng hóa xuất khẩu. Đây là những phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế cao lên đến 50% đối với New Delhi vào đầu tuần này.

770-202508310618231.png
Hình ảnh quốc kỳ Ấn Độ và quốc kỳ Hoa Kỳ. Ảnh: CVDVN

Tổng thống Mỹ đã áp dụng mức thuế phạt nghiêm khắc này đối với Ấn Độ, sau khi tuyên bố phạt 25% vì quốc gia Nam Á mua dầu mỏ từ Nga, cộng thêm mức thuế nhập khẩu 25% đã áp dụng trước đó. Mức thuế phạt này chính thức có hiệu lực từ ngày 27/8.

Mức thuế mới áp dụng cho nhiều loại hàng hóa đa dạng, bao gồm quần áo, đá quý và trang sức, giày dép, đồ nội thất cũng như hóa chất.

Điều này khiến Ấn Độ, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, phải đối mặt với tình trạng suy giảm thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình.

Hàng ngàn doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ lẻ, từ bang Tamil Nadu ở miền Nam đến bang Gujarat quê hương của Thủ tướng Narendra Modi ở miền Tây, đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Vào ngày thứ Sáu vừa qua, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết New Delhi đang hướng tới khu vực Trung Đông để đa dạng hóa thương mại, nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi "hành động đơn phương" từ một quốc gia khác.

"Nếu bất kỳ quốc gia nào muốn ký kết hiệp định thương mại tự do với chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng. Tuy nhiên, tôi tin rằng bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào cũng ảnh hưởng đến lòng tự trọng và sự tự tin của 1,4 tỷ công dân Ấn Độ", ông Goyal được hãng tin ANI dẫn lời.

Ông còn nhấn mạnh rằng Ấn Độ sẽ không bao giờ "khuất phục hay tỏ ra yếu thế", mà tiếp tục tiến bước để chinh phục các thị trường mới.

Vị bộ trưởng này cũng cho biết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Oman sắp được hoàn tất, trong khi Qatar và Saudi Arabia đang sẵn sàng đàm phán thỏa thuận với New Delhi. Ông còn đề cập rằng các cuộc đàm phán FTA với Liên minh châu Âu đang tiến triển nhanh chóng.

"Xuất khẩu của chúng tôi trong năm nay sẽ cao hơn năm trước", ông Goyal khẳng định và bổ sung thêm: "Tỷ lệ thị phần của chúng tôi trên thị trường toàn cầu vẫn còn rất thấp, vậy nên chẳng có gì phải lo ngại".

Chính phủ Ấn Độ đang tham vấn ý kiến từ tất cả các bên liên quan, bao gồm cả các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, để thúc đẩy việc đa dạng hóa xuất khẩu, theo lời vị bộ trưởng.

Ông còn cho biết ngành công nghiệp quặng sắt và thép đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu 60 triệu tấn thép từ quốc gia này. "Đây là một lĩnh vực khác mà chúng tôi có thể trở thành nhà cung cấp cho nhiều quốc gia", ông Goyal bổ sung.

"Việc Ấn Độ hướng tới mở rộng cơ hội thương mại ở các khu vực khác là một quyết định hoàn toàn hợp lý", Tiến sĩ Wayne Winegarden, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Thái Bình Dương - một tổ chức tư vấn hướng tới thị trường tự do chia sẻ với báo The Independent.

"Các mức thuế đang khiến các ngành công nghiệp Ấn Độ giảm sức cạnh tranh khi xuất khẩu sang Mỹ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ cũng như lợi nhuận của các ngành xuất khẩu".

"Mặc dù những tổn thất này không thể bù đắp hoàn toàn bằng cách mở rộng cơ hội ở nơi khác, nhưng chúng có thể được giảm thiểu. Theo thời gian, khi các quốc gia khác giảm quan hệ thương mại với Mỹ, quá trình này sẽ gây thiệt hại cho Mỹ và làm suy giảm ảnh hưởng địa chính trị của nước này".

Ông Sajjid Chinoy, Giám đốc điều hành tại JP Morgan, chia sẻ với kênh CNBC-TV18 rằng với mức thuế 50%, xuất khẩu của Ấn Độ sẽ mất đi sức cạnh tranh. Khoảng 1% GDP của Ấn Độ đang trực tiếp gặp rủi ro từ mức thuế của Tổng thống Donald Trump, trong khi tác động gián tiếp có thể còn lớn hơn nữa, theo phân tích của ông.

Theo ước tính từ Nhóm Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu (Global Trade Research Initiative), gần hai phần ba lượng hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ với giá trị khoảng 60 tỷ USD hiện đang chịu mức thuế cao nhất là 50%, như kênh NDTV đưa tin.

Tổng thể, xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ có thể giảm hơn 40% trong năm nay, xuống còn khoảng 50 tỷ USD so với 87 tỷ USD của năm 2024.

Trước đó, Ấn Độ đã chỉ trích mức thuế bổ sung từ Tổng thống Donald Trump, coi đó là "không công bằng và đáng tiếc". Bộ Ngoại giao Ấn Độ hồi đầu tháng này khẳng định rằng New Delhi sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia".

Vào ngày thứ Sáu, ông Goyal đã kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành chủ động xây dựng sáng kiến độc lập và tự cường, đồng thời cam kết sự hỗ trợ từ chính phủ để quản lý những căng thẳng liên quan đến thương mại.

"Hãy để đây trở thành một sáng kiến hoàn toàn tự cường do ngành công nghiệp dẫn dắt. Và ở mọi thời điểm, tiêu chí quan trọng nhất phải là đánh giá kết quả cũng như đảm bảo rằng các bên tham gia đều hài lòng và thỏa mãn với khoản đầu tư của mình vào hội nghị kiêm triển lãm này", ông bổ sung.

Bộ Thương mại Ấn Độ đang đẩy nhanh việc triển khai Sứ mệnh Thúc đẩy Xuất khẩu nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, theo báo Times of India.

Xem thêm

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Đứng thứ 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành ghi nhận thêm một dấu mốc sau 33 năm phát triển. Phía sau kết quả này là hành trình của một Tập đoàn doanh nghiệp gia đình đa ngành với sự đồng hành của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ lãnh đạo thứ ba đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, điều hành.

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

Tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố miền Bắc. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, góp phần bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

(CLO) Giá vàng có thể chỉ phục hồi nhẹ nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, nếu Fed bất ngờ giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể tăng mạnh và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong những tháng tới.

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

(CLO) Các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office), quỹ đầu tư và những nhà kinh doanh hàng hóa lớn không chỉ đặt cược vào giá dầu mà đang trực tiếp thâu tóm các tài sản năng lượng, từ mỏ dầu khí đến đường ống và cơ sở xuất khẩu.

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

(CLO) Các tranh chấp xây dựng đang ngày càng mang tính kỹ thuật, liên quan đến nhiều chủ thể và có giá trị lớn. Với các dự án xuyên biên giới, khác biệt về pháp luật, hợp đồng, ngôn ngữ và cách thức quản trị càng làm rủi ro gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đến phương án phòng ngừa ngay từ khi ký kết.

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

(CLO) Mỹ cho biết hoạt động vận tải qua Hormuz đang dần được khôi phục, nhưng lưu lượng thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với trước xung đột. Trong khi đó, các tuyến xuất khẩu thay thế của Ả Rập Xê Út cũng gặp sự cố, khiến thị trường tiếp tục lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G không phải bài toán mới, nhưng nhiều quốc gia vẫn loay hoay trong việc loại bỏ một công nghệ cũ mà không đẩy hàng triệu người dùng ra khỏi kết nối. Trong bối cảnh đó, quá trình chuyển đổi tại Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực: công nghệ có thể được nâng cấp hiệu quả hơn khi bài toán thiết bị, vùng phủ và người dùng được giải quyết đồng thời.

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (STATE 100), xếp thứ 61 trong bảng xếp hạng và là doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả tiếp tục ghi nhận những đóng góp tích cực của Bảo Việt đối với ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng định vai trò của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Mặc dù thống nhất cao với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá, các đại biểu tham dự tọa đàm góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi) ngày 26/8 cho rằng đề xuất cấm các sản phẩm “thuốc lá khác” vẫn cần được đánh giá đầy đủ và khách quan.

Cỡ chữ bài viết: