Ấn Độ tiết kiệm 12,6 tỷ đô nhờ mua dầu giá rẻ từ Nga

(CLO) Ấn Độ tiết kiệm 12,6 tỷ USD từ dầu Nga giá rẻ, góp phần kìm giá Brent dưới 100 USD/thùng và tránh cú sốc 200 USD.

Tờ Indian Express đã tính toán rằng Ấn Độ đã tiết kiệm được 12,6 tỷ USD từ việc mua dầu thô giá ưu đãi của Nga kể từ năm 2022 đến nay. Tuy nhiên, con số tiết kiệm ngầm có thể còn cao hơn nhiều, theo báo cáo của tờ báo này.

770-202509030743091.png
Hình ảnh một nhà máy lọc dầu và hóa chất với nhiều tháp chưng cất và ống khói cao, nổi bật dưới ánh sáng xanh của hoàng hôn. Ảnh: Oil Price

Số tiết kiệm ngầm này xuất phát từ việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu Nga đã góp phần ngăn chặn đà tăng mạnh của giá dầu quốc tế sau các sự kiện từ tháng 2/2022, khi quân đội Nga tiến vào miền đông Ukraine. Khi đó, Liên minh châu Âu, Anh, Mỹ và Canada đã nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng.

Dù vậy, không quốc gia nào trong số này phải chịu đựng tình trạng giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng kéo dài hơn vài tháng. Thực tế, các bên đã đảm bảo giá dầu giảm xuống, trong đó bao gồm việc chuyển hướng dòng chảy dầu Nga từ phương Tây sang phương Đông, nổi bật là sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo báo cáo của Indian Express, đây có thể là một trong những lý do khiến Ấn Độ không có dấu hiệu nhượng bộ trước áp lực từ phía Mỹ liên quan đến việc nhập khẩu dầu từ Nga. Áp lực này gần đây đã gia tăng, khi cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất của Nhà Trắng cáo buộc Ấn Độ đang hưởng lợi từ việc nhập khẩu dầu Nga.

Ông Peter Navarro còn cho rằng Ấn Độ chẳng khác gì một "cơ sở giặt tiền" cho Điện Kremlin, ám chỉ việc New Delhi nhập khẩu dầu Nga giá rẻ rồi bán các sản phẩm tinh chế với giá cao hơn tại châu Âu và châu Á.

Trong phản hồi đưa ra trong tuần này, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ nhấn mạnh rằng dầu Nga chưa bao giờ bị cấm vận giống như dầu Iran hay Venezuela, mà chỉ nằm dưới hệ thống giới hạn giá của G-7 và Liên minh châu Âu, vốn được thiết kế nhằm duy trì dòng chảy dầu đồng thời hạn chế doanh thu.

Ông Hardeep Singh Puri bổ sung thêm rằng việc Ấn Độ tuân thủ tất cả các quy tắc quốc tế đã giúp ngăn chặn cú sốc giá dầu lên đến 200 USD/thùng, và không có gì thay thế được vị thế của nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, vốn cung cấp gần 10% lượng dầu toàn cầu.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: