Ấn Độ trông cậy vào nguồn cung cấp uranium Nga

(CLO) Ấn Độ sắp hoàn tất thỏa thuận cung cấp uranium dài hạn với Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và những lo ngại từ Mỹ, theo Oilprice.

Lần đầu tiên sau 5 năm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới Nga trong chuyến thăm cấp nhà nước vào đầu tuần này, nơi ông đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin để giúp tái tạo sinh lực cho mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời chú ý đến các thỏa thuận chiến lược.

Một mục hàng đầu trong chương trình nghị sự là mong muốn của ông Modi hoàn tất thỏa thuận cung cấp uranium dài hạn với Nga, trong nỗ lực đảm bảo nguồn uranium ổn định và đáng tin cậy cho ngành điện hạt nhân đang mở rộng của quốc gia này.

an do trong cay vao nguon cung cap uranium nga hinh 1

Dự trữ uranium của Ấn Độ đang cạn kiệt và nước này đang ngày càng dựa vào nhập khẩu để cung cấp nhiên liệu cho ngành điện hạt nhân đang phát triển. Ảnh; Oilprice.

Các quan chức cấp cao am hiểu vấn đề này cho biết, hai quốc gia có thể sẽ đồng ý về một hiệp ước cung cấp uranium dài hạn cho một nhà máy điện hạt nhân sắp đi vào hoạt động ở Tamil Nadu.

Hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự không nằm trong chế độ trừng phạt của Mỹ và các đồng minh phương Tây sau xung đột Nga - Ukraine. Công ty hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga trước đây đã cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy hạt nhân Kudankulam của Ấn Độ vào năm 2022 và 2023.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwatra cho biết hôm 12/7: “Tổ máy số 1 và 2 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam đã đi vào hoạt động và công việc đang tiến triển ở tổ máy số 3 và số 6”, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow “vẫn là một đối tác quan trọng đối với an ninh năng lượng và quốc phòng của Ấn Độ”.

Hiện tại, Ấn Độ lấy phần lớn uranium từ các mỏ ở bang Jharkhand phía Bắc nước này. Thật không may, trữ lượng uranium của bang đang cạn kiệt nhanh chóng trong khi nỗ lực khai thác từ các bang khác như Andhra Pradesh và Meghalaya không đáp ứng được kỳ vọng, do đó buộc nước này ngày càng phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Ấn Độ hiện đang dựa vào các hợp đồng giao ngay để mua nhiên liệu với các quốc gia bao gồm Kazakhstan, Pháp, Nga, Canada và Uzbekistan.

Lĩnh vực hạt nhân toàn cầu đang tận hưởng một bình minh mới, với việc Mỹ, châu Âu và bây giờ là Ấn Độ ngày càng coi hạt nhân là nguồn năng lượng carbon thấp. Tuy nhiên, nền kinh tế Ấn Độ có thể sẽ tiếp tục dựa vào nhiên liệu hóa thạch làm nguồn năng lượng chính trong nhiều thập kỷ tới.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: