Ấn Độ tuyên bố không bao giờ khôi phục hiệp ước thủy lợi với Pakistan

(CLO) Ngày 21/6, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ không bao giờ khôi phục Hiệp ước Thủy lợi Indus (IWT) với Pakistan.

Ông cho biết nước từ các con sông chảy sang Pakistan sẽ được chuyển hướng để sử dụng nội địa, cụ thể là đưa đến bang Rajasthan ở tây bắc Ấn Độ, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Hiệp ước Thủy lợi Indus, ký năm 1960 dưới sự trung gian của Ngân hàng Thế giới, là thỏa thuận chia sẻ nước từ hệ thống sông Indus giữa Ấn Độ và Pakistan. Hiệp ước đảm bảo Pakistan nhận nước từ ba sông phía tây – Indus, Jhelum, và Chenab – cung cấp cho 80% nông nghiệp của nước này.

Screenshot 2025-06-22 at 09.43.55
Hiệp ước Thủy lợi Indus đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Ảnh: PressTV

Tuy nhiên, Ấn Độ đã tạm ngưng tham gia hiệp ước vào tháng 4/2025, sau vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam, Kashmir, khiến 26 dân thường thiệt mạng. New Delhi cáo buộc vụ tấn công có sự hậu thuẫn từ Pakistan, dù Islamabad phủ nhận.

“Hiệp ước sẽ không bao giờ được khôi phục”, ông Shah khẳng định. “Chúng tôi sẽ xây dựng kênh đào để đưa nước chảy sang Pakistan đến Rajasthan. Pakistan sẽ không còn nhận được lượng nước mà họ đã nhận một cách bất công”.

Tuyên bố của Shah, một trong những bộ trưởng quyền lực nhất trong nội các của Thủ tướng Narendra Modi, dập tắt hy vọng của Pakistan về việc nối lại đàm phán về hiệp ước trong ngắn hạn. Tháng trước, truyền thông đưa tin Ấn Độ lên kế hoạch tăng mạnh lượng nước khai thác từ các sông chảy vào Pakistan, như một phần của các biện pháp trả đũa sau vụ tấn công.

Pakistan chưa phản hồi ngay lập tức về tuyên bố mới nhất của Shah. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pakistan trước đây nhấn mạnh rằng hiệp ước không có điều khoản cho phép một bên đơn phương rút lui, và bất kỳ hành động nào chặn dòng nước chảy vào Pakistan sẽ bị coi là “hành động chiến tranh”. Islamabad cũng đang xem xét khởi kiện quốc tế để phản đối quyết định của Ấn Độ.

Dù căng thẳng gia tăng, các chuyên gia cho rằng Ấn Độ chưa thể chặn hoặc chuyển hướng hoàn toàn dòng nước trong ngắn hạn, do thiếu cơ sở hạ tầng như đập và kênh đào lớn. Tuy nhiên, việc đình chỉ IWT cho phép Ấn Độ ngừng chia sẻ dữ liệu thủy văn, như cảnh báo lũ, có thể gây khó khăn cho Pakistan trong quản lý nước và nông nghiệp.

Việc Ấn Độ từ bỏ IWT làm dấy lên lo ngại về an ninh nước ở Pakistan, nơi lưu vực sông Indus cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, và các thành phố lớn như Karachi và Lahore. Các chuyên gia cảnh báo rằng hành động này có thể gây bất ổn khu vực, làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: