Ấn Độ và Brazil ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản quan trọng và đất hiếm

(CLO) Ngày 21/2, tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Sự kiện này được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc, quốc gia hiện đang giữ thế độc quyền gần như hoàn toàn trong lĩnh vực sản xuất đất hiếm.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Modi khẳng định: "Thỏa thuận về khoáng sản quan trọng và đất hiếm là một bước tiến lớn hướng tới việc xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi".

Brazil hiện sở hữu trữ lượng khoáng sản quan trọng lớn thứ hai thế giới, những nguyên liệu thiết yếu để sản xuất từ xe điện, tấm pin mặt trời, điện thoại thông minh cho đến động cơ phản lực và tên lửa dẫn đường.

Về phía Brazil, Tổng thống Lula da Silva cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ này khi tuyên bố: "Việc tăng cường đầu tư và hợp tác trong các vấn đề năng lượng tái tạo và khoáng sản quan trọng là cốt lõi của thỏa thuận tiên phong mà chúng tôi đã ký kết ngày hôm nay".

hbrfvo6bgaav7wj.jpeg
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: X/narendramodi

Ngoài khoáng sản, hai nhà lãnh đạo còn hoàn tất chín thỏa thuận và biên bản ghi nhớ khác liên quan đến các lĩnh vực hợp tác kỹ thuật số, y tế và khởi nghiệp.

Mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 15 tỷ USD vào năm 2025, giúp Ấn Độ trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 10 của Brazil. Thủ tướng Modi bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào tương lai khi cho biết: "Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ tại Mỹ Latinh. Chúng tôi cam kết đưa thương mại song phương vượt mức 20 tỷ USD trong 5 năm tới".

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng: "Thương mại của chúng ta không chỉ là một con số, mà là sự phản ánh của lòng tin". Bên cạnh thương mại, sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng cũng đang không ngừng phát triển, tiêu biểu là kế hoạch hợp tác sản xuất máy bay giữa các doanh nghiệp hai nước.

Việc thắt chặt quan hệ giữa Ấn Độ và Brazil không chỉ mang tính chất kinh tế thuần túy mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm khẳng định tiếng nói của các quốc gia đang phát triển.

Kết thúc buổi hội đàm, Thủ tướng Modi khẳng định một tầm nhìn chung đầy tự hào: "Khi Ấn Độ và Brazil hợp tác cùng nhau, tiếng nói của các nước phương Nam toàn cầu trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn".

Chuyên gia Rishabh Jain từ Hội đồng Năng lượng, Môi trường và Nguồn nước tại New Delhi nhận định rằng các liên minh này là yếu tố then chốt để đảm bảo nguồn lực và định hình luật chơi thương mại mới. Ông Jain chia sẻ: "Các liên minh phương Nam toàn cầu là yếu tố then chốt để đảm bảo khả năng tiếp cận tài nguyên tại chỗ, đa dạng hóa và định hình các quy tắc mới nổi của thương mại toàn cầu".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: