Ấn Độ và Trung Quốc mua dầu thô Nga trên 'mức giá trần'

(CLO) Tính đến tháng 4, Ấn Độ và Trung Quốc đã mua phần lớn dầu của Nga với mức giá cao hơn mức giá trần của phương Tây là 60 USD/thùng, theo các thương nhân và tính toán của Reuters.

Bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế ngân sách thu về từ năng lượng của Điện Kremlin, Nga đang có doanh thu cao hơn nhiều so với dự đoán.

Hôm 18/4, một nguồn tin G7 nói với Reuters rằng mức trần giá của phương Tây sẽ không thay đổi cho đến thời điểm hiện tại, bất chấp áp lực từ một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, chẳng hạn như Ba Lan đòi hạ giá trần đối với dầu thô của Moscow.

an do va trung quoc mua dau tho nga tren muc gia tran hinh 1

Quang cảnh của thành phố Omsk, Siberia, Nga. Ảnh: Reuters.

Những người ủng hộ cơ chế áp 60 đôla/thùng nói rằng động thái này đã làm giảm doanh thu của Nga trong khi cho phép lượng dầu lưu thông trên thị trường - cân bằng giá. Tuy nhiên, những người phản đối nói rằng điều này quá “lỏng” để buộc Nga phải chấm dứt các hoạt động của mình ở Ukraine.

Dữ liệu mới nhất từ Refinitiv Eikon cho thấy các chuyến hàng dầu Urals của Nga được chuyển đi trong nửa đầu tháng 4 hầu hết đang hướng đến các cảng của Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo tính toán của Reuters, trong tháng 4, Ấn Độ chiếm hơn 70% nguồn cung cấp đường biển và Trung Quốc chiếm khoảng 20%.

Trong khi đó, giá cước vận chuyển thấp hơn và chiết khấu nhỏ hơn cho dầu Urals so với tiêu chuẩn toàn cầu đã đẩy giá hàng ngày của loại năng lượng này trở lại trên mức trần vào đầu tháng 4 từ một khoảng thời gian giao dịch dưới mức.

Ấn Độ và Trung Quốc đã không đồng ý tuân theo mức giá trần, nhưng phương Tây đã hy vọng mối đe dọa trừng phạt có thể ngăn cản các thương nhân giúp các quốc gia đó mua dầu trên mức 60 đôla/thùng dầu.

Theo các thương nhân, mức chiết khấu trung bình đối với dầu thô Ural (Nga) là 13 USD/thùng so với dầu Brent - xác định trên cơ sở DES (giao hàng đã xuất xưởng) tại các cảng Ấn Độ và 9 USD đối với dầu Brent ICE tại các cảng Trung Quốc.

Trong khi đó, chi phí vận chuyển lần lượt là 10,5 USD/thùng và 14 USD/thùng để vận chuyển hàng hóa từ các cảng Baltic đến Ấn Độ và Trung Quốc.

Điều đó có nghĩa là giá Urals trên cơ sở giao hàng tự do (FOB) tại các cảng Baltic, tính thêm khoảng 2 USD/thùng cho chi phí vận chuyển bổ sung, đã cao hơn một chút so với 60 USD/thùng cho đến tháng 4, tính toán của Reuters cho thấy.

Trong những tuần gần đây, chi phí vận chuyển đã giảm đáng kể khi tình trạng đóng băng tại cảng của Nga giảm bớt và có nhiều tàu chở dầu hơn.

Các thương nhân cho hay giá cước vận chuyển dầu thô Urals bốc tại các cảng Baltic để giao đến Ấn Độ đã giảm xuống còn 7,5 - 7,6 triệu USD so với 8 - 8,1 triệu USD hai tuần trước.

Họ cho biết thêm, chi phí vận chuyển tàu chở dầu từ các cảng Baltic đến Trung Quốc là 10 triệu USD, giảm so với gần 11 triệu USD cách đây vài tuần.

Trong suốt mùa đông, chi phí vận chuyển hàng hóa Urals đã tăng lên trên 12 triệu đôla cho cả Ấn Độ và Trung Quốc.

Trong khi đó, việc cắt giảm sản lượng do nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC + công bố vào đầu tháng 4 cũng đã làm tăng giá trị cho các loại khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Urals.

Giá Urals tại các cảng Ấn Độ đã giao dịch ở mức thấp hơn từ 14 - 17 USD/thùng so với dầu Brent xác định trên cơ sở DES vào tháng 3, trong khi giá tại các cảng Trung Quốc là khoảng 11 USD/thùng so với dầu Brent ICE.

Khánh Vy (Theo CNA)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: