An Giang siết chặt các khoản thu đầu năm học, ngăn chặn lạm thu

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang vừa ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường, thị trấn cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, yêu cầu thực hiện nghiêm các khoản thu đầu năm học 2025 - 2026, kiên quyết tránh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Theo hướng dẫn, năm học mới tạm thời chưa triển khai thu học phí, miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành nghị quyết về thu, miễn và hỗ trợ học phí trên cơ sở nghị định của Chính phủ và hướng dẫn Trung ương, thực hiện Nghị quyết 217/2025/QH15 của Quốc hội.

Đối với các khoản thu hộ - chi hộ, văn bản quy định rõ: đồng phục học sinh theo Thông tư 26/2009 của Bộ GD&ĐT; bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của BHXH tỉnh với mục tiêu 100% học sinh tham gia; riêng bảo hiểm tai nạn là tự nguyện, tuyệt đối không ép buộc phụ huynh.

Các khoản thu phục vụ hoạt động giáo dục được thực hiện theo Thông tư 16/2018 của Bộ GD&ĐT, căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang và các văn bản liên quan.

529313272_1266907058563697_8887628495812457411_n.jpg
Sở GD&ĐT tỉnh An Giang ban hành văn bản nhằm thực hiện tốt các khoản thu đầu năm học, tránh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục.

Sở cũng nhấn mạnh: những chi phí cho giấy thi, đề thi, tài liệu học tập, giấy kiểm tra học kỳ, trang trí lớp học… chỉ được phép thu hộ theo nguyên tắc “thu bù chi, không chênh lệch”.

Các khoản mua sắm trang thiết bị phải dùng kinh phí của trường hoặc nguồn tài trợ hợp pháp, không được vận động phụ huynh chi trả.

Đặc biệt, cơ sở giáo dục không được huy động tiền của phụ huynh để chi thù lao giảng dạy, trả cho cán bộ quản lý, nhân viên, bảo vệ hay duy trì vệ sinh trường lớp. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng chỉ được phép thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban theo đúng quy định.

Sở GD&ĐT An Giang yêu cầu các trường thực hiện công khai, minh bạch tài chính; cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng theo Thông tư 09/2024 của Bộ GD&ĐT.

UBND cấp xã, phường được giao tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp ép buộc học sinh đóng khoản thu ngoài quy định hoặc gợi ý mua sắm không cần thiết.

Ngoài việc tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, Sở cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra sai phạm.

Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến quy định đến giáo viên, phụ huynh và Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ được đẩy mạnh, nhằm xây dựng môi trường giáo dục công bằng, minh bạch ngay từ đầu năm học.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: