Ngày 11/6, Công an xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) đã có báo cáo chính thức làm rõ thông tin về việc phát hiện cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre, xác định đây hoàn toàn là tin giả được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Sự việc bắt đầu vào ngày 10/6 khi Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị Thanh Nhàn (ngụ tổ 09, ấp Tân Thành) khẳng định đã tận mắt nhìn thấy và chụp lại hình ảnh một con cá sấu đang bơi trên tuyến kênh Vịnh Tre vào tối hôm trước.
Nhận định tình huống có thể đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người dân, chính quyền địa phương lập tức báo cáo sự việc lên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Hạt kiểm lâm khu vực IV để xin hỗ trợ chuyên môn. Cùng với đó, hệ thống loa truyền thanh xã và các trường học được kích hoạt khẩn cấp nhằm khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho con em tắm sông, đồng thời nhắc nhở các hộ nuôi trồng thủy sản nâng cao tinh thần cảnh giác.
Tuy nhiên, dù đã huy động lực lượng lớn để tuần tra, tìm kiếm dọc khu vực kênh Vịnh Tre xuyên suốt ngày 10/6 đến sáng 11/6, cơ quan chức năng vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của cá sấu. Việc thu thập thông tin từ các hộ dân sinh sống quanh khu vực cũng không đem lại kết quả. Nhận thấy điểm đáng ngờ từ nguồn tin, lực lượng chức năng đã chuyển hướng sang điều tra tính xác thực của bức ảnh. Cuối cùng, sự thật đã ngã ngũ vào lúc 8 giờ sáng ngày 11/6 khi em L.N.Th. (sinh năm 2009, là con ruột của bà Nhàn) chủ động đến trụ sở Công an xã tự thú.
Tại đây, em Th. thừa nhận hình ảnh con cá sấu lan truyền hoàn toàn là sản phẩm hư cấu do em tự tạo ra thông qua ứng dụng AI Gemini. Ban đầu, em chỉ định gửi bức ảnh vào nhóm Zalo chung của gia đình để trêu đùa, nhưng sự việc đã đi quá xa khi mẹ em nhầm tưởng đó là sự thật và vội vã đi trình báo chính quyền.