Ấn tượng với các sản phẩm trưng bày tại Triển lãm “Chuyện nghề”

(CLO) Triển lãm “Chuyện nghề” đang diễn ra tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội, trưng bày các sản phẩm thủ công sáng tạo của 5 nghệ nhân tài hoa là một điểm nhấn thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Triển lãm "Chuyện nghề" nằm trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 (từ ngày 11/11-18/11) với hàng loạt khu trưng bày độc đáo quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, giúp công chúng có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật, công nghệ… từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. 

Cụ thể, 5 nghệ nhân với 5 dòng sản phẩm đặc biệt được lựa chọn triển lãm gồm: Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh (mây tre đan), hoạ sĩ Nguyễn Tấn Phát (sơn mài), nhà điêu khắc Đỗ Văn Cường (gỗ mỹ nghệ), nghệ nhân Lê Ngọc Thuận (tái chế củi lũ) và ông chủ thương hiệu 'Vua Dép Lốp' Nguyễn Tiến Cường (dép cao su).

an tuong voi cac san pham trung bay tai trien lam chuyen nghe hinh 1

Không gian Triển lãm "Chuyện Nghề" tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: Đình Trung

Họ đều là những người có tâm huyết với nghề truyền thống thủ công, yêu vốn quý dân gian và quyết tâm bảo tồn, phát triển những tinh túy của cha ông, đưa vẻ đẹp của các chất liệu bền vững của cuộc sống đương đại.

Không gian triển lãm do Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức, với tiêu chí trưng bày và giới thiệu các ý tưởng và sản phẩm “thiết kế bền vững”, hướng tới phát triển các sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên, tái chế. Đặc biệt, những hiện vật được trưng bày không chỉ mang đậm nét văn hoá từ nghề thủ công truyền thống, mà còn có tính ứng dụng và đáp ứng nhu cầu đời sống đương đại.

Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) tổ chức, với sự phối hợp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và sự đồng hành của Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc UN-HABITAT và Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft).

Lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 25 không gian sáng tạo nghệ thuật và gần 50 hoạt động trải nghiệm, tham quan, tương tác, toạ đàm, trình diễn…

Một số tác phẩm được trưng bày tại không gian Triển lãm "Chuyện nghề"

an tuong voi cac san pham trung bay tai trien lam chuyen nghe hinh 2

Tác phẩm "Dự Cảm" của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi cac san pham trung bay tai trien lam chuyen nghe hinh 3

Tác phẩm "Trâu vui" của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi cac san pham trung bay tai trien lam chuyen nghe hinh 4

Tác phẩm "Sen ếch" của nghệ nhân Đỗ Văn Cường - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi cac san pham trung bay tai trien lam chuyen nghe hinh 5

Tác phẩm "Mây tre đan" của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi cac san pham trung bay tai trien lam chuyen nghe hinh 6

Bộ Lọ Đĩa Chạm Khắc Lá Sen của nghệ nhân Đỗ Văn Cường - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi cac san pham trung bay tai trien lam chuyen nghe hinh 7

Khu vực trưng bày các sản phẩm Dép cao su của nghệ nhân Phạm Quang Xuân - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi cac san pham trung bay tai trien lam chuyen nghe hinh 8

Những sản phẩm Dép cao su của nghệ nhân Phạm Quang Xuân trưng bày trong không gian Triển lãm "Chuyện nghề" - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi cac san pham trung bay tai trien lam chuyen nghe hinh 9

Ngoài ra có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật khác được trưng bày trong không gian Triển lãm "Chuyện nghề" tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: Đình Trung

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: