Ảnh hưởng thiên tai khiến 33 người chết, mất tích, thiệt hại hơn 200 tỷ đồng

(CLO) Ảnh hưởng của thiên tai từ đầu năm 2023 đến nay đã khiến 33 người chết, mất tích; 147 nhà sập đổ, 7.649 nhà hư hỏng; 36.470 ha lúa, hoa màu và 745 ha cây trồng khác ngập úng... Ước tính thiệt hại khoảng 211,3 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), tính từ đầu năm đến hết ngày 19/6, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 1 trận áp thấp nhiệt đới, 16 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; 120 trận giông lốc, sét, mưa đá; 2 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; 129 trận động đất và 187 vụ sạt lở, triều cường.

anh huong thien tai khien 33 nguoi chet mat tich thiet hai hon 200 ty dong hinh 1

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi (ảnh minh hoạ).

Thiên tai đã gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và của. Trong đó, có 33 người chết, mất tích; 147 nhà sập đổ, 7.649 nhà hư hỏng; 36.470 ha lúa, hoa màu và 745 ha cây trồng khác ngập úng, thiệt hại; 41 con gia súc, 5.325 con gia cầm bị chết.

Về thủy sản, 20 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; 17 ha diện tích nuôi trồng bị thiệt hại; 4,85 km đê, kè, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 1,77 km đường giao thông bị hư hỏng.

Nhằm ứng phó với diễn biến của thiên tai trong thời gian tới, theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần đẩy mạnh xã hội hóa trong việc lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng, trạm theo dõi mưa, mực nước, camera giám sát hồ chứa.

Đồng thời, tăng cường rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai.

Đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chú trọng vai trò, sự vào cuộc của cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà mạng nhằm chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: