Đó là những tuyên bố được tờ Telegraph đưa tin trong tuần này, trích dẫn nghiên cứu từ Sở Giao dịch chứng khoán London (LSEG).
Theo cơ quan này, Anh đã nhập khẩu khoảng 12% lượng điện từ Pháp, Na Uy, Bỉ và Hà Lan. Dữ liệu cũng cho thấy Pháp chiếm khoảng 1,5 tỷ bảng Anh điện năng được bán cho Vương quốc Anh trong năm tính đến tháng 11/2023, trong khi Na Uy chiếm khoảng 500 triệu bảng Anh.
Nguyên nhân khiến Anh phải nhập khẩu điện năm 2023 là do sản lượng năng lượng tái tạo không thể bù đắp cho việc đóng cửa các nhà máy than và hạt nhân. Ảnh: RT.
Theo nguồn tin này, điện được đưa đến Vương quốc Anh thông qua mạng lưới cáp kết nối được thiết kế để tăng cường khả năng phục hồi chung và an ninh năng lượng của các nước láng giềng.
The Telegraph viết: “Tuy nhiên, việc đóng cửa các nhà máy điện của Anh sẽ khiến nước này ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ các nước láng giềng”.
Angus MacNeil, người đứng đầu ủy ban an ninh năng lượng của Quốc hội Anh, lặp lại những lo ngại này, nhấn mạnh: “Người Pháp sẽ tranh thủ cơ hội để tìm cách tạo lợi nhuận”.
Gần đây, việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân và nhiệt điện than đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sản xuất điện của Anh. Trong khi đó, năng lượng được tạo ra từ các trang trại gió và mặt trời vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Theo dữ liệu của Met Office, tốc độ gió năm ngoái ở dưới mức trung bình 20 năm trong gần như cả năm.
Nhà phân tích Nathalie Gerl của LSEG Power Research kết luận: “Cơ hội nhập khẩu điện rẻ hơn từ nước ngoài làm giảm khả năng xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến, nhìn chung giá điện bán buôn vẫn ở mức kiểm soát".
Sau đại địch, tăng trưởng của nền kinh tế Anh được cho là phục hồi yếu thứ 2 trong Nhóm G7 sau Đức. Các nhà kinh tế hiện đang tranh cãi việc kinh tế Anh suy giảm trong quý 3/2023 có phải là dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc suy thoái chính thức hay không.
Điệp Nguyễn (Theo RT)