Một tàu chở dầu bên ngoài nhà máy lọc dầu Puerto La Cruz ở Puerto La Cruz, Venezuela. (Nguồn: Reuters/Alexandra Ulmer).
Dữ liệu từ công ty dầu khí nhà nước PDVSA và giám sát tàu chở dầu cho thấy xuất khẩu dầu của Venezuela tăng cao hơn trong tháng 6, nhờ việc vận chuyển hàng hóa sang châu Á và mở rộng bán dầu thô nâng cấp, thông tin do công ty dầu khí nhà nước PDVSA và giám sát tàu chở dầu cung cấp, khi quốc gia này gấp rút giao dầu thô cho Trung Quốc trước khi bị đánh thuế nhập khẩu.
Mức thuế này được áp đồng thời với việc khởi động lại nhà máy nâng cấp dầu thô và nhà máy trộn dầu chế biến dầu thô từ Vành đai Orinoco để xuất khẩu. Nhà máy nâng cấp được điều hành bởi liên doanh Petrocedeno giữa PDVSA, Total Energies và Equinor (EQNR.OL), và nhà máy pha trộn Petrosinovensa thuộc liên doanh PDVSA và China National Petroleum Corp.
Theo các tài liệu của PDVSA, các nhà máy dầu hoạt động trở lại cùng với việc khởi động lại trạm trộn dầu của Petropiar vào cuối tháng 5 vừa qua cho phép PDVSA tăng cường xuất khẩu hai trong số các loại dầu thô được yêu cầu cao nhất là Merey và Hamaca.
PDVSA và các liên doanh của nó đã vận chuyển trung bình 631.900 thùng dầu thô và dầu tinh chế mỗi ngày trong 23 chuyến hàng vào tháng 6, tăng 6,5% so với tháng 5 và tăng 66% so với tháng 6/2020.
Phần lớn số dầu này được vận chuyển đến châu Á, với khoảng 238.000 thùng/ngày và nhiều hơn bất kỳ tháng nào trong năm nay. Tất cả sẽ đến Malaysia để chuyển hàng và trộn dầu trước khi đến Trung Quốc.
Tuy nhiên, doanh số bán dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) hầu hết tập trung vào Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, những trung tâm giao dịch nhiên liệu hàng đầu của Venezuela, đã giảm trong tháng 6 xuống 89.000 thùng/ngày, từ 106.000 thùng/ngày so với mức 192.000 thùng/ngày vào hồi đầu năm nay.
PDVSA cũng xuất khẩu 35.300 thùng dầu thô và nhiên liệu mỗi ngày cho đồng minh chính trị của mình là Cuba, thấp hơn mức trung bình tháng 5 là 67.000 thùng/ngày, theo số liệu.