Áp lực bán gia tăng, các chỉ số chứng khoán nhuộm đỏ

(CLO) Áp lực bán gia tăng về cuối phiên đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên làm việc hôm nay (22/8), chỉ số Vn-Index đã để mất gần 9 điểm, còn HNX-Index giảm hơn 3 điểm.

Chốt phiên làm việc hôm nay trên sàn HOSE, chỉ số Vn-Index đã rơi xuống mức 1.260,43 điểm, giảm 8,75 điểm, tương đương 0,69%. Khối lượng giao dịch đạt 619,4 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 14.839,116 tỷ đồng. Toàn thị trường có 130 mã tăng giá (7 mã tăng trần); 70 mã đứng giá và có tới 326 mã giảm giá (5 mã giảm sàn).

ap luc ban gia tang cac chi so chung khoan nhuom do hinh 1

Áp lực bán gia tăng về cuối phiên đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Ảnh minh họa

Chỉ số VN30 giữ ở mức 1.285,45 điểm, giảm 9,48 điểm, tương đương 0,73%. Khối lượng giao dịch đạt 142 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 4.925,854 tỷ đồng. Toàn thị trường có 3 mã tăng giá; 1 mã đứng giá và 26 mã giảm giá.

Cùng chiều, chốt phiên làm việc trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giữ ở mức 294,73 điểm, giảm 3,21 điểm, tương đương 1,08%. Khối lượng giao dịch đạt 106,6 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.162,747 tỷ. Toàn thị trường có 65 mã tăng giá (2 mã tăng trần); 59 mã đứng giá và 125 mã giảm giá (4 mã giảm sàn).

Chỉ số HNX30 giữ ở mức 537,70 điểm, giảm 8,17 điểm, tương đương 1,50%. Khối lượng giao dịch đạt 74 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 1.701,55 tỷ đồng. Toàn thị trường có 8 mã tăng giá; 3 mã đứng giá và 19 mã giảm giá.

Việc các chỉ số đi xuống trong phiên giao dịch hôm nay là do chịu áp lực bán tháo từ giới đầu tư. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với hàng loạt mã chìm trong sắc đỏ, trong khi đó số tăng điểm khá thưa thớt.

Nhóm VN30 cũng trong xu hướng chung của thị trường với sắc đỏ chiếm áp đảo, với 26 mã giảm và chỉ 3 mã tăng (BVH tăng 2,2%; MWG tăng 3,7%; POW tăng 0,4%). Ở chiều ngược lại, GAS giảm 0,6%; GVR giảm 2,3%; HPG giảm 1,7%; KDH giảm 2,6%; MSN giảm 0,2%; PDR giảm 2,6%; PLX giảm 0,8%; SAB giảm 0,5%; VHM giảm 1,2%; VIC giảm 2,8%; VNM giảm 0,5%...

Ở nhóm HNX30, thị trường ghi nhận 8 mã tăng và 19 mã giảm. Trong đó, CEO giảm 6,7%; MBS giảm 2,5%; NDN giảm 3,6%; NRC giảm 2,6%; NTP giảm 1,1%; THD giảm 2,3%; TIG giảm 2,9%; TNG giảm 1,1%; TVC giảm 3,1%...

Trong khi nhóm bluechip không mấy tích cực thì ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nhận được sự ưu ái của dòng tiền. Điển hình là HAG tăng 6,4%; cổ phiếu KPF tiếp tục kéo dài chuỗi ngành tăng nóng với mức tăng trần 6,9%...

Trong khi đó, xét về nhóm ngành, nhóm trụ cột ngân hàng cũng diễn biến cùng chiều với thị trường khi sắc đỏ chiếm áp đảo. Trong đó, VIB giảm 2,7%; VCB giảm 1,1%; TPB giảm 1,8%; STB giảm 1,6%; OCB giảm 2,8%; MSB giảm 1,3%; HDB giảm 3%; CTG giảm 0,9%; BID giảm 2,3%; BAB giảm 1,2%; ACB giảm 0,8%...

Trong phiên làm việc hôm nay, trên sàn HOSE, VIC là cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số khi lấy đi 1,13%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 1,5 triệu đơn vị; tiếp sau là HPG lấy đi 0,79%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 24 triệu đơn vị; HDB lấy đi 0,7%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 2,7 triệu đơn vị... Ở chiều ngược lại, MWG lại là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số với mức 1,53%, khối lượng khớp lệnh đạt 31,2 triệu đơn vị...

Trên sàn HNX, NVB là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số HNX-Index với mức 0,45%; tiếp sau là IDC đóng góp 0,41%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 4,4 triệu đơn vị; HUT đóng góp 0,32%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 3 triệu đơn vị...

Ở chiều ngược lại, SHS lại là cổ phiếu lấy đi từ chỉ số 1,3%, khối lượng khớp lệnh đạt 35 triệu đơn vị; tiếp sau là CEO lấy đi 0,67%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 9 triệu đơn vị; THD lấy đi 0,55% giá trị...

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: