Áp lực rác thải gia tăng, Thanh Hóa yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án xử lý

(CLO) Trước áp lực ngày càng lớn từ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu rà soát toàn bộ quy hoạch và tiến độ các dự án xử lý rác thải trên địa bàn, đồng thời triển khai các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm rác thải được thu gom, xử lý kịp thời, không để tồn đọng trong khu dân cư.

Ngày 13/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

screenshot_20260313_185259_chrome.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có một số cơ sở xử lý rác thải quy mô lớn đã đi vào hoạt động. Trong đó, Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam có công suất thiết kế khoảng 500 tấn/ngày đêm, hiện tiếp nhận khoảng 420–450 tấn/ngày.

Tuy nhiên, vào những thời điểm cao điểm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán, lượng rác tiếp nhận có ngày vượt trên 1.000 tấn, tạo áp lực lớn đối với hệ thống xử lý.

screenshot_20260313_185308_chrome.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa báo cáo tại hội nghị

Ngoài ra, Khu xử lý chất thải Nghi Sơn (giai đoạn 1) có công suất khoảng 120 tấn/ngày đêm; Nhà máy xử lý rác thải Vĩnh Lộc công suất thiết kế 100 tấn/ngày đêm, song hiện mới vận hành khoảng 50–60 tấn/ngày do phạm vi thu gom còn hạn chế.

Bên cạnh các cơ sở đã hoạt động, Thanh Hóa đang triển khai thêm một số dự án xử lý rác quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực xử lý trong thời gian tới. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn lực của nhà đầu tư.

screenshot_20260313_185317_chrome.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đang đặt ra yêu cầu cấp thiết, nhất là tại các khu vực đông dân cư. Vì vậy, cần rà soát toàn diện hệ thống xử lý rác thải của tỉnh để có phương án tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát quy hoạch các dự án xử lý rác thải; đồng thời đánh giá lại công suất, phạm vi phục vụ của từng nhà máy để bảo đảm vận hành hiệu quả, tránh tình trạng quá tải cục bộ.

Bãi rác Sầm Sơn đóng cửa, không tiêp
Khối rác khổng lồ tại phường Sầm Sơn

Đặc biệt, các địa phương phải tăng cường quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, không để xảy ra tình trạng rác tồn đọng kéo dài trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng giao UBND tỉnh thành lập tổ công tác chuyên trách do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở xử lý rác thải trên địa bàn. Tổ công tác sẽ đánh giá đầy đủ số lượng cơ sở xử lý, công suất thiết kế và công suất thực tế, phạm vi phục vụ của từng nhà máy, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện báo cáo tổng thể về hệ thống xử lý rác thải của tỉnh, kèm theo bản đồ phân bố các dự án, làm căn cứ cho việc định hướng đầu tư và quản lý trong thời gian tới.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: