ASEAN tập trung hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19

Thứ năm, 17/03/2022 13:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thống nhất thúc đẩy chuỗi cung ứng trong khu vực, nhằm đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat 28) đã được tổ chức lần thứ 28 vào thứ Tư (16/3) do Campuchia chủ trì theo hình thức trực tuyến. Mục tiêu chính của hội nghị là nhằm làm việc cùng nhau để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế trong khu vực sau đại dịch Covid-19.

asean tap trung hoi phuc kinh te sau dai dich covid 19 hinh 1

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 28 do Campuchia chủ trì tổ chức thông qua hình thức trực tuyến vào các ngày 16 và 17/3. Ảnh: CNA

Theo Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong, những điều này bao gồm xác định tầm quan trọng của việc tiếp tục thống nhất và hội nhập kinh tế trong bối cảnh các quốc gia thành viên gặp các bất ổn kinh tế như áp lực lạm phát, phức tạp địa chính trị và đại dịch.

Ông cũng cho rằng ASEAN cần phải hành động nhanh chóng để đối phó với những thách thức hiện nay, thông qua tăng cường chuỗi cung ứng khu vực và nâng cấp các hiệp định thương mại tự do của ASEAN.

Cuộc họp cũng kêu gọi đẩy nhanh việc nối lại an toàn các chuyến du lịch xuyên biên giới trong khu vực, thúc đẩy các cuộc đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), cũng như đẩy nhanh việc thực thi hiệp định RCEP đối với tất cả các thành viên.

RCEP có hiệu lực vào đầu năm nay sau khi được sự phê chuẩn của ít nhất 6 thành viên ASEAN và 3 quốc gia bên ngoài tham gia ký kết. Đây là hiệp định đa phương đầu tiên bao gồm Trung Quốc và là hiệp định thương mại tự do (FTA) đầu tiên giữa Trung Quốc và Nhật Bản. 15 nước tham gia RCEP có tổng dân số gần 2,3 tỷ người, với 33,6% GDP thế giới và chiếm khoảng 30,3% thương mại toàn cầu.

RCEP được thiết kế nhằm xóa bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa và tiêu chuẩn hóa các quy tắc về đầu tư, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử, cùng các thực tiễn thương mại khác.

Cuộc họp cũng kêu gọi hợp tác sâu hơn trong các nền kinh tế kỹ thuật số và xanh. Các bộ trưởng đã thảo luận về việc thúc đẩy một loạt các sáng kiến kỹ thuật số theo Lộ trình Bandar Seri Begawan về Chuyển đổi kỹ thuật số được thông qua vào năm 2021.

Theo ông Gan Kim Yong, các bộ trưởng ASEAN cũng đang thực hiện các bước để phát triển một chiến lược toàn ASEAN hướng tới trung lập carbon và đặt nền tảng cho “sự hiểu biết chung về hợp tác bền vững trong các hiệp định kinh tế”.

Phát biểu tại hội nghị, đoàn Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến của Campuchia trong năm Chủ tịch ASEAN 2022, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN khác để thực thi các mục tiêu chung. Hội nghị sẽ bế mạc vào hôm nay (17/3).

Huy Hoàng (theo TTXVN, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h