Australia từ bỏ mục tiêu tiêm chủng bằng vắc xin AstraZeneca

(CLO) Australia đã từ bỏ mục tiêu tiêm chủng cho gần 26 triệu dân vào cuối năm 2021 sau lời khuyên rằng những người dưới 50 tuổi nên tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer thay vì vắc xin của AstraZeneca.
Vắc xin Covid-19 của AstraZeneca. Ảnh:AFP

Vắc xin Covid-19 của AstraZeneca. Ảnh:AFP

Bài liên quan

Châu Âu tính chuyện khởi kiện AstraZeneca vì chậm bàn giao vắc xin

Mỹ chia sẻ tới 60 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca

Na Uy: Nguy cơ tử vong từ AstraZeneca cao hơn COVID-19

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên dừng tiêm vắc xin của AstraZeneca

Australia, quốc gia đã mua vắc xin AstraZeneca cho phần lớn các mũi tiêm, không có kế hoạch đặt ra bất kỳ mục tiêu mới nào cho chương trình tiêm chủng của mình, Thủ tướng Scott Morrison cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào chiều Chủ nhật (11/4).

Ông Morrison nói: “Mặc dù chúng tôi muốn việc tiêm chủng được hoàn thành trước cuối năm nay, nhưng chúng tôi không thể đat được những mục tiêu như vậy do có nhiều yếu tố không chắc chắn”.

Các nhà chức trách ở Canberra đã thay đổi khuyến nghị của họ đối với những người dưới 50 tuổi về việc không nên sử dụng vắc xin của AstraZeneca, sau khi các nhà quản lý châu Âu nhắc lại khả năng có mối liên hệ giữa việc sử dụng vắc xin của AstraZeneca và báo cáo về các trường hợp đông máu hiếm gặp.

Australiaban đầu đã có kế hoạch tiêm chủng cho toàn bộ người dân vào cuối tháng 10. Nước này hiện đang chạy đua để tăng gấp đôi đơn đặt hàng vắc xin Pfizer.

Giám đốc Y tế Paul Kelly cho biết Australia sẽ có 40 triệu liều thuốc từ Pfizer vào cuối năm nay, đủ để tiêm chủng cho tất cả người lớn ở Australia. Khi được hỏi về việc liệu có đủ vắc xin Pfizer cho nhân viên y tế dưới 50 tuổi vào giữa năm hay không, ông chỉ nói rằng chính phủ vẫn hy vọng đến thời điểm đó tất cả các nhóm dễ bị tổn thương sẽ được tiêm phòng.

Hiện chính phủ đang điều chỉnh lại các mục tiêu, sau khi đã có đủ thông tin về việc còn bao nhiều người bị ảnh hưởng bởi khuyến cáo này cũng như chính phủ cần nhập thêm bao nhiêu liều vắc xin khác nữa.

Phản ứng cứng rắn của Australia đối với đại dịch đã ngăn chặn phần lớn sự lây truyền trong cộng đồng nhưng việc triển khai tiêm chủng đã trở thành một chủ đề chính trị nóng và là nguồn gây xích mích giữa ông Morrison và các nhà lãnh đạo tiểu bang. 

Ông Morrison cho biết thêm, khoảng 1,16 triệu liều vắc xin Covid-19 hiện đã được sử dụng, lưu ý rằng tốc độ chương trình tiêm chủng của Australia tương đồng với các quốc gia đồng cấp khác, bao gồm Đức và Pháp, và vượt qua Canada và Nhật Bản.

Đảng Lao động đối lập nói rằng con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu 3 triệu mà chính phủ đã hứa, và chỉ trích chính phủ không đảm bảo nhiều thỏa thuận hơn với các nhà sản xuất dược phẩm.

“Đây là một cuộc chạy đua, cả về sức khỏe và kinh tế”, Bộ trưởng Y tế  Mark Butler cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm Chủ nhật. "Điều này cần phải diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn, bởi vì sức mạnh phục hồi kinh tế của chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ với tốc độ và hiệu quả của việc triển khai vắc-xin này".

Australia cũng cho biết họ không quan tâm bao giờ nhận được 3.1 triệu liều vắc xin AstraZeneca mà họ đã đặt hàng từ châu Âu, sau khi khối này đưa ra các điều lệ nhằm cấm xuất khẩu vắc xin ra ngoài khối.

Australia bắt đầu tiêm chủng muộn hơn nhiều so với một số quốc gia khác, một phần vì số lượng ca nhiễm thấp, chỉ ở mức dưới 29.400 người, với 909 trường hợp tử vong, kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: