Azerbaijan tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu

(CLO) Trong nửa đầu năm 2024, Azerbaijan đã tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu thêm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Quốc gia này đã gửi 6,4 tỷ mét khối (bcm) khí đốt tới khách hàng châu Âu, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Azerbaijan Parviz Shahbazov cho biết trong một bài đăng tuần này.

Kể từ khi Nga tấn công Ukraine và nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu bị suy giảm nghiêm trọng, Azerbaijan đã nổi lên như một nguồn thay thế khí đốt cho khối EU.

Theo dữ liệu của Bộ năng lượng Azerbaijan, từ tháng 1 đến tháng 6, ước tính có khoảng 6,4 bcm khí đốt của Azerbaijan đã được xuất khẩu sang châu Âu, chiếm 51% tổng lượng xuất khẩu khí đốt của nước này.

azerbaijan tang cuong xuat khau khi dot tu nhien sang chau au hinh 1

Hình ảnh quốc kỳ Azerbaijan. Ảnh: Oilprice.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 5 bcm, chiếm 39% doanh số bán khí đốt của đất nước ra nước ngoài và xuất khẩu sang Georgia là 1,3 bcm (chiếm 10% còn lại).

Bộ trưởng cho biết tổng doanh số bán khí đốt tự nhiên của nước này ở nước ngoài đã tăng khoảng 6% từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước cuộc chiến ở Ukraine, Nga cung cấp khoảng 1/3 tổng lượng khí đốt cho châu Âu. Hiện tại, nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống lớn nhất của châu Âu là Na Uy. Na Uy không phải là quốc gia thành viên EU nhưng là đồng minh trung thành của khối và là thành viên sáng lập NATO.

Năm ngoái, xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Gazprom sang châu Âu đã giảm 55,6% so với năm 2022.

Kết quả là Gazprom ghi nhận khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên sau 23 năm, báo hiệu sự thay đổi đáng kể về hiệu quả tài chính do lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu ngày càng giảm và áp lực về giá.

Theo dữ liệu do Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) tổng hợp, tồn kho ở Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh đứng ở mức 908 terawatt giờ (TWh) vào ngày 10/7.

Lượng dự trữ đã tăng 238 TWh kể từ khi mùa đông kết thúc vào ngày 31/3, thấp hơn mức 272 TWh cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình theo mùa trong 10 năm qua là 314 TWh.

Hiện tại, châu Âu đang được hưởng lợi từ các kho dự trữ khí đốt cao hơn bình thường trong mùa này và sự gia tăng nguồn cung từ nhà cung cấp hàng đầu Na Uy. Nhiệt độ cũng được dự báo sẽ ở mức ôn hòa ở Anh, Đức và Pháp, những thị trường năng lượng lớn nhất khu vực, trong tuần tới.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: