Tiếp và phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ nhiều xúc động khi chia tay một người bạn, người đồng chí thân thiết đã gắn bó và trở thành cầu nối quan trọng giữa báo chí hai nước trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.
Ông nhấn mạnh, trong trái tim những người làm báo Việt Nam luôn khắc ghi câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Đó không chỉ là lời khẳng định của ý chí cách mạng mà còn được minh chứng bằng những hành động cụ thể, trở thành biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba trong lịch sử cách mạng thế giới.
Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng những đóng góp, sự hy sinh to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Dù cách xa về địa lý, sự ủng hộ, sẻ chia của Cuba luôn là nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ đối với Nhân dân Việt Nam.
Ông Phan Toàn Thắng chia sẻ sự thấu hiểu trước những khó khăn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, trong đó có giới báo chí, đang phải đối mặt do các chính sách bao vây, cấm vận kéo dài, gây nhiều rào cản cho phát triển kinh tế và hoạt động truyền thông. Ông bày tỏ sự khâm phục tinh thần kiên cường của các nhà báo Cuba – những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, dù còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị, vật tư nhưng vẫn giữ vững ngọn lửa cách mạng, truyền tải thông tin trung thực, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội.
Khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó, Hội Nhà báo Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với các đồng nghiệp Cuba nhằm cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong tình hình mới.
Nhân dịp bà Dianet Doimeadios Guerrero kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam chúc bà thượng lộ bình an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới. Đồng thời bày tỏ mong muốn bà tiếp tục giữ gìn những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và sẽ luôn là nhịp cầu nối dài vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, để tình hữu nghị Việt Nam – Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.