Bà Harris đề nghị Thủ tướng Netanyahu giảm bớt đau khổ cho người dân ở Gaza

(CLO) Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gây sức ép với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Năm trong việc đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và giảm bớt đau khổ cho thường dân Palestine.

"Đã đến lúc cuộc chiến này phải chấm dứt... Chúng ta không thể khoanh tay trước nỗi đau khổ và tôi sẽ không im lặng", bà phát biểu trong một tuyên bố trên truyền hình sau cuộc hội đàm trực tiếp với ông Netanyahu. Bà Harris đang là ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm nay.

Cuộc chiến của Israel nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza đã giết chết gần 40.000 người và gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, khi hầu hết vùng đất ven biển bị san phẳng, người dân phải rời bỏ nhà cửa, nạn đói và thiếu cứu trợ khẩn cấp.

Ông Biden cũng đã gặp Thủ tướng Netanyahu, người đang có chuyến thăm nước Mỹ, nhưng không đưa ra nhận xét quan trọng nào. Ông Netanyahu sẽ gặp ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào thứ Sáu tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida.

Cuộc chiến ở Gaza đã chia rẽ Đảng Dân chủ và gây ra nhiều tháng biểu tình phản chiến trên khắp nước Mỹ. Sự sụt giảm ủng hộ trong cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập có thể ảnh hướng tới cơ hội chiến thắng của Đảng Dân chủ tại Michigan, một trong những bang chiến trường có khả năng quyết định cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5/11.

Để giải quyết những lo ngại đó, bà Harris đã kêu gọi người Mỹ giúp "thúc đẩy những nỗ lực nhằm hiểu được sự phức tạp, sắc thái và lịch sử của khu vực".

"Đối với tất cả những ai đã kêu gọi ngừng bắn và tất cả những ai mong muốn hòa bình, tôi nhìn thấy và lắng nghe các bạn", bà nói. "Chúng ta hãy hoàn thành thỏa thuận để chúng ta có thể ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh".

Mỹ là nhà cung cấp vũ khí chính cho Israel và đã bảo vệ nước này khỏi các cuộc bỏ phiếu quan trọng chống lại họ tại Liên hợp quốc. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vừa qua, ông Netanyahu đã kêu gọi Mỹ tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho nước này trong cuộc chiến ở Gaza.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: