Ba Sở ở Hà Tĩnh bị yêu cầu kiểm điểm vì tham mưu sai luật

(CLO) Ba Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì có những tham mưu cho tỉnh này chưa phù hợp với quy định pháp luật tại Dự án đầu tư Xây dựng Trạm trộn bê tông nhựa (đóng tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).
Trạm trộn bê tông nhựa của Công ty CP 484 - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Trạm trộn bê tông nhựa của Công ty CP 484 - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày 24/2, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì có những tham mưu cho tỉnh chưa phù hợp với quy định pháp luật tại Dự án đầu tư Xây dựng Trạm trộn bê tông nhựa (đóng tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).

Trước đó, Công ty CP 484 (trụ sở chính phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh cũng như các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đề xuất gia hạn thời gian thuê đất Dự án đầu tư Xây dựng Trạm trộn bê tông nhựa.

Sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của các đơn vị, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản không đồng ý gia hạn thời gian thuê đất đối với dự án nêu trên.Lý do vì dự án nêu trên không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nằm ngoài cụm công nghiệp, gần khu dân cư, không phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty CP 484 - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh thực hiện hồ sơ, thủ tục trả lại đất và thực hiện việc di dời tài sản của Công ty ra khỏi diện tích đất đã được tỉnh Hà Tĩnh cho thuê ngay trong tháng 3/2021.

Trường hợp Công ty CP 484 - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh tiếp tục có nhu cầu đầu tư trên địa bàn thì các Sở liên quan phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh hướng dẫn công ty về hồ sơ, thủ tục đầu tư, đất đai theo đúng quy định của pháp luật, giới thiệu vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã và đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm với lý do, việc tham mưu cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất của các đơn vị trên chưa phù hợp quy định của pháp luật và không có chính kiến rõ ràng.Các đơn vị tiến hành kiểm điểm và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2021.

Trần Phong

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: