Tại cuộc họp báo, ông Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang thông tin: Đón bắt nhu cầu phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương về phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng, Bắc Giang sẽ phát triển kinh tế ban đêm.
"Mục tiêu đến năm 2025 hình thành ít nhất một khu kinh tế ban đêm riêng biệt; ít nhất 2 khu phố đi bộ (sau Siêu thị BigC TP Bắc Giang và khu My Điền, huyện Việt Yên). Đến năm 2030 hình thành ít nhất 3 khu đô thị-dịch vụ phát triển kinh tế ban đêm, tua tuyến du lịch, sản phẩm du lịch…", ông Chiên cho biết.
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Dương Lâm
Theo báo cáo của các đơn vị chức năng tỉnh Bắc Giang, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I của tỉnh này năm 2021 đạt 17,96% cao nhất từ trước đến nay. Thu hút đầu tư FDI của tỉnh đứng thứ 3 cả nước. Tất cả các ngành sản xuất đều có tăng trưởng.
Điển hình, trong 3 tháng đầu năm, Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Khu công nghiệp (KCN) Việt - Hàn (50 ha); bổ sung mới 3 KCN, mở rộng 2 KCN với tổng diện tích 1.105ha vào quy hoạch. Vải thiều Lục Ngạn là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.
Thu ngân sách tăng 26,1% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đứng thứ ba cả nước (sau TP Cần Thơ và Hải Phòng) với 698,54 triệu USD, gấp 4,3 lần cùng kỳ.
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Thu Phong
Trả lời câu hỏi liệu có sự tiếp tay của một số lãnh đạo ngành cho người môi giới đất đai nhằm thu lợi bất chính; số tiền chênh lệch giữa giá theo quy định của UBND tỉnh với giá mua bán thực tế có thu được thuế bất động sản không? Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cho biết: Hiện tại cơ quan thuế căn cứ giá do UBND tỉnh quy định để thu thuế. Căn cứ giá tính thuế và quản lý tiền giá sử dụng đất, giá công khai của UBND tỉnh, nếu phát hiện giá giao dịch cao hơn giá quy định, cơ quan thuế sẽ điều tra, lấy đó làm căn cứ để tính thuế giao dịch.
Thông tin thêm về nội dung này, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định: “Không có sự tiếp tay của lãnh đạo cho việc môi giới đất đai nhằm thu lợi bất chính. Nếu người dân, phóng viên, nhà báo phát hiện trường hợp nào làm những việc vi phạm Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đất đai thì phản ánh ngay đến lãnh đạo tỉnh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.
Trao đổi thông tin với báo chí về tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn còn lưu thông nhiều trên các tuyến đường, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Bắc Giang đang thu hút mạnh đầu tư để phát triển công nghiệp kéo theo nhu cầu lớn về vận chuyển đất san lấp mặt bằng, vật liệu xây dựng dẫn đến tình trạng xe quá tải. Lực lượng công an đã ra quân, xử lý hơn 300 trường hợp xe và sẽ tiếp tục tăng cường giải pháp thực hiện chuyên đề này.
Đồng tình với ý kiến của phóng viên đưa ra là chất lượng một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xuống cấp, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải thông tin: Các tuyến đường khai thác đã hơn chục năm, nguồn vốn Nhà nước bố trí eo hẹp. Sở cũng đã xem xét cân đối, lập kế hoạch để lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực, uy tín đấu thầu sửa chữa các vị trí hư hỏng nhẹ. Ở những tuyến hư hỏng nặng sẽ bố trí vốn phù hợp, ưu tiên sửa chữa, nâng cấp sớm.
Dương Lâm