Bắc Giang: Vụ vải thiều đạt sản lượng cao nhờ kết nối hiệu quả "4 nhà"

(CLO) Vụ vải thiều năm 2020 đã kết thúc thành công trên mọi phương diện. Trong đó, yếu tố quan trọng là sự kết nối hiệu quả của 4 nhà kết hợp hoàn hảo: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà kinh doanh.

Sản lượng và doanh thu tăng mạnh

Theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được khoảng 165.000 tấn vải thiều (tăng khoảng 15.000 tấn so với vụ 2019). Thị trường tiêu thụ có sự dịch chuyển theo hướng tích cực, đó là tăng thị phần trong nước. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ nội địa chiếm 52,5%; thị trường xuất khẩu là 47,5%.

Người dân trồng vải hồ hởi với vụ mùa bội thu. Ảnh: Dương Lâm

Người dân trồng vải hồ hởi với vụ mùa bội thu. Ảnh: Dương Lâm

Giá bán vải thiều năm nay bình quân đạt 31.200 đồng/kg (thấp hơn vụ vải 2019) nhưng bù lại sản lượng tăng (15.000 tấn), vì thế, tổng giá trị thu được từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt khoảng 6.900 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với vụ vải năm 2019.

Về xuất khẩu, năm nay, lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang đặt chân được thị trường khó tính là Nhật Bản (khoảng 200 tấn). Quả vải Việt Nam được người tiêu dùng Nhật Bản rất ưa chuộng.

Những quả Vải Lục Ngạn được sơ chế trước khi đóng gói sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Dương Lâm

Những quả Vải Lục Ngạn được sơ chế trước khi đóng gói sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Dương Lâm

Năm nay cũng là năm đầu tiên tỉnh Bắc Giang chủ động phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều quy mô lớn với 63 điểm cầu trên cả nước và 4 điểm cầu ở 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Châu (Trung Quốc). Hội nghị đã giúp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ vải thiều. Bên  cạnh đó, các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Lào Cai đã dành đường ưu tiên cho xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc.

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, có được kết quả trên là do tỉnh đã chủ động xây dựng các kịch bản tiêu thụ vải thiều trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng thị trường nội địa khi xác định nếu tất cả các cửa khẩu bị đóng lại do dịch bệnh thì quả vải sẽ tập trung tiêu thụ tại các chợ, siêu thị, khu - cụm công nghiệp trong cả nước.

Cùng với những giải pháp về thị trường, chủ trương sản xuất vải thiều sạch, an toàn được tỉnh quán triệt với tất cả các địa phương trồng vải và coi đây là nhiệm vụ cốt yếu, hướng đi sống còn cả trước mắt và lâu dài. Chỉ có như vậy, quả vải Bắc Giang mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa và các thị trường khó tính của thế giới.

Sự kết hợp của các đơn vị

Mùa vụ vải thiều năm 2020 kết thúc, đã đánh dấu một vụ mùa bội thu với bước chuyển mình quan trọng trong việc sản xuất và tiêu thụ. Để có những kết quả thành công như vậy, là sự vào cuộc hết sức trách nhiệm, đồng bộ của các cấp chính quyền, sự nỗ lực rất lớn của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí. Đặc biệt là sự đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều.

Vựa vải thiều Bắc Giang những ngày chính vụ. Ảnh: Thủy Tiên

Vựa vải thiều Bắc Giang những ngày chính vụ. Ảnh: Thủy Tiên

Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá: "Thành công của vụ vải thiều năm nay là việc kết nối có hiệu quả, sáng tạo giữa "4 nhà": Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà kinh doanh".

Bên cạnh đó người đứng đầu Tỉnh Bắc Giang cũng dành lời cảm ơn nhà thứ 5 là các cơ quan truyền thông đã đồng hành cùng các cấp chính quyền và người dân trong suốt vụ vải vừa qua. Chia sẻ về điều này, ông Thái nhấn mạnh: " Sự tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần đưa hình ảnh, chất lượng quả vải thiều đến với người tiêu dùng. Thời gian chính vụ, rất nhiều nhà báo, phóng viên của các Báo TƯ và địa phương đã không tiếc thời gian, công sức ăn ngủ với bà con nông dân, với các tiểu thương để tác nghiệp và có những tuyến bài rất hay."  

Ý thức được giá trị của quả vải thiều- đặc sản trứ danh Lục Ngạn, người dân luôn chủ động trong việc khâu tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GloballGAP tạo ra sản phẩm vải thiều có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, đồng đều và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.Sự đồng bộ từ khâu sản xuất đến xuất khẩu được thể hiện ở việc hoàn thiện, chuẩn hóa bao bì, tem nhãn và truy xuất nguồn gốc, công nghệ sơ chế, bảo quản đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu theo yêu cầu của phía nước bạn.

Thành công đáng kể đến bên cạnh việc vải thiều Lục Ngạn tiếp tục được xuất sang các thị trường Đông Nam Á, Hàn Quốc, Singapare, Mỹ, EU, Astralia,.... Năm 2020, lần đầu tiên vải thiều Lục Ngạn đạt đủ tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường khó tính Nhật Bản. Đây là một bước chuyển mình quan trọng để vải thiều Lục Ngạn định vị thương hiệu trên đất nước mặt trời mọc- một thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới, tiến tới ước mơ đưa quả vải thiều Lục Ngạn tiếp tục chinh phục các thị trường mới trên thế giới.

Vụ mùa 2020 diễn ra khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các quốc gia trên thế giới. Để đảm bảo an toàn cho người dân và vụ vải thiều được tiêu thụ có hiệu quả, sự vào cuộc của nhiều cơ quan như Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an... trong việc tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, thương nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam khảo sát, thu mua tiêu thụ vải thiều; việc kết nối người dân và doanh nghiệp, thương nhân và các hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

Có thể nói, sự kết hợp giữa "4 nhà" trong tổ chức sản xuất là rất quan trọng. Qua đó, thấy được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của các cơ quan nhà nước trong việc đưa ra biện pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, đặc biệt là kinh tế vùng.

Nhà doanh nghiệp đóng vai trò là cầu nối để thực hiện hoá chủ chương, chính sách của nhà nước và là bàn đạp đưa quả vải Lục Ngạn đi xa hơn vươn tầm quốc tế.

Những trái vải ngon được bà con nông dân chăm sóc kỹ lưỡng và đã thu về những thành quả nhất định. Ảnh: Thủy Tiên

Những trái vải ngon được bà con nông dân chăm sóc kỹ lưỡng và đã thu về những thành quả nhất định. Ảnh: Thủy Tiên

Qua vụ vải thiều năm nay là minh chứng rõ nét hiệu quả của mối quan hệ “4 nhà” đã được tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện một cách sáng tạo và đã phát huy hiệu quả, không chỉ sản lượng mà chất lượng vải đạt sản lượng cao, số lượng các doanh nghiệp tham gia liên kết, thúc đẩy tiêu thụ vải thiều nhiều hơn.

Đặc biệt, năm 2020 là năm khó khăn với tất cả các ngành vì dịch bệnh gây nên, tuy nhiên, việc xiết chặt an ninh và kiểm soát dịch chặt chẽ, việc tiêu thụ và xuất khẩu vải thiều vẫn diễn ra thuận lợi. 

Dương Lâm

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: