Vải thiều xuất Nhật Bản: Cơ hội mở ra những thị trường mới

(CLO) Theo kế hoạch, ngày 19/6/2020, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu và Công ty cổ phần Ameii Việt Nam sẽ xuất khẩu 2 tấn vải thiều đầu tiên sang thị trường Nhật Bản bằng đường hàng không. Dự kiến 8h sáng ngày 20/6, lô Vải này sẽ có mặt tại đất nước Mặt trời mọc.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử Congluan.vn, thì ngay từ đầu giờ sáng ngày 19/6 các công nhân đã sơ chế, đóng thùng vải theo đúng tiêu chuẩn phía Nhật Bản đề ra. 

Những quả vải xuất đi Nhật Bản đang được công nhân sơ chế. Ảnh: Dương Lâm

Những quả vải xuất đi Nhật Bản đang được công nhân sơ chế. Ảnh: Dương Lâm

Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp PTNT, nhất là Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ lựa chọn và cấp 19 mã số vùng trồng đủ điều kiện, diện tích 103 ha với 107 hộ nông dân tham gia sản xuất vải thiều, ước sản lượng đạt trên 600 tấn.

19 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Dương Lâm

19 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Dương Lâm

Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Bảo vệ thực vật, hệ thống xử lý vải thiều do các chuyên gia, kĩ sư Việt Nam thiết kế và được phía Nhật Bản đánh giá cao khi trực tiếp giám sát vận hành. Chuyên gia Nhật Bản kiểm tra rất kỹ lưỡng tất cả các khâu, từ độ kín buồng khử đến việc tính toán liều lượng thuốc khử trùng và khả năng vận hành chính xác. 

Những quả vải đảm bảo đủ tiêu chuẩn sang thị trường xứ sở Hoa Anh Đào. Ảnh: Dương Lâm

Những quả vải đảm bảo đủ tiêu chuẩn sang thị trường xứ sở Hoa Anh Đào. Ảnh: Dương Lâm

“Lô vải thiều đầu tiên được xử lý thành công và được chuyên gia Nhật Bản chứng nhận đảm bảo điều kiện xuất khẩu”, ông Hiếu nhấn mạnh

Để chuẩn bị  xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản được thuận lợi, UBND tỉnh Bắc Giang đã chủ động chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện các biện pháp chuyên môn; đồng thời có văn bản báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cho phép thương nhân, chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam đến Bắc Giang thu mua vải thiều. Các trường hợp vào Bắc Giang đều phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Xe vải của đơn vị xuất khẩu đi Nhật Bản. Ảnh: Dương Lâm

Xe vải của đơn vị xuất khẩu đi Nhật Bản. Ảnh: Dương Lâm

Được biết, ngày 17/6/2020, chuyên gia Nhật Bản đã thực hiện kiểm tra, đánh giá sản phẩm, cơ sở sơ chế, đóng gói tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu, phân tích mẫu sản phẩm tại các mã vùng trồng. Kết quả đều đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Nhật Bản.

Bà Ngô Tường Vy- Phó Giám đốc công ty xuất nhập khẩu Chánh Thu cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khiến công tác tiêu thụ và xuất khẩu vải thiều vào thị trường Nhật Bản bị chậm so với dự kiến. Tuy nhiên, với sản lượng và chất lượng đạt tiêu chuẩn phía thị trường khó tính Nhật Bản yêu cầu. Đây cũng là thuận lợi để tiếp tục xuất khẩu vải thiều sang Nhật ở năm tiếp theo và tiến tới chinh phục các Quốc gia khác".

Ông Dương Thanh Tùng- Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bắc Giang trao đổi với PV. Ảnh: Dương Lâm

Ông Dương Thanh Tùng- Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bắc Giang trao đổi với PV. Ảnh: Dương Lâm

Chia sẻ về lô vải đầu tiên xuất khẩu đi Nhật Bản, ông Dương Thanh Tùng- Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết: " Ngay từ khi có kế hoạch xuất khẩu vải đi thị trường này, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xác định mã vùng trồng, giám sát chặt chẽ quy trình chăm sóc vải thiều theo đúng yêu cầu phía bạn. Đến nay, qua nhiều lần kiểm tra chuyên môn thì vải thiều Bắc Giang đã đáp ứng được tất cả các thông số kỹ thuật. Ngày hôm nay, những khâu cuối cùng đã hoàn thành  và những quả vải sẽ đến tận tay người tiêu dùng Nhật Bản vào sáng ngày mai 20/6."

"Vải thiều Lục Ngạn xuất sang thị trường Nhật Bản đạt đủ tiêu chuẩn phía bạn yêu cầu. Đây là tín hiệu tốt cho việc giao thương vải thiều giữa hai nước. Trước thành công bước đầu đem lại, trong thời gian tới, Lục Ngạn vẫn tiếp tục hướng dẫn, tăng số lượng mã vùng trồng, để phát triển được sản lượng, mở rộng diện tích, đáp ứng các yêu cầu cũng như các tiêu chuẩn của thị trường nước bạn yêu cầu, tiếp tục liên kết xuất khẩu với Nhật Bản và tiến tới mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới"- Ông Tùng cho biết thêm.

Về tình hình tiêu thụ vải, UBND tỉnh Bắc Giang cho hay đến thời điểm này vải thiều sớm của Bắc Giang đã được tiêu thụ hết.

Nhân dân Lục Ngạn đang vào mùa vải chính vụ. Ảnh: Dương Lâm

Nhân dân Lục Ngạn đang vào mùa vải chính vụ. Ảnh: Dương Lâm

Vải thiều chính vụ đã bắt đầu vào thu hoạch và đang được tiêu thụ thuận lợi cả ở thị trường trong và ngoài nước theo đúng kịch bản mà tỉnh đã xây dựng từ đầu năm. Hiện giá vải thiều tại Bắc Giang cao nhất từ khoảng 40.000 đồng/ 1kg; bình quân cao hơn từ 7.000-8.000 đồng/kg so với đầu vụ.

Thuỷ Tiên

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: