Bắc Kạn: Hơn 350 tấn hàng chuẩn bị lên đường hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Nam

Thứ bảy, 28/08/2021 14:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn vừa kêu gọi được hơn 350 tấn hàng và chuẩn bị chuyển cho nhân dân các tỉnh phía Nam đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngày 28/8, trao đổi với PV, bà Phạm Thị Ngọc Châu, Chánh Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị đã nhận được hàng trăm tấn hàng ủng hộ đồng bào miền Nam từ các cá nhân, cơ quan, tập thể trong và ngoài tỉnh.

Trước đó, ngày 20/8, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã ra lời kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Thống kê đến 20h ngày 27/8, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 351 tấn hàng (số liệu vẫn còn tăng lên), trị giá hơn 6 tỷ đồng với các mặt hàng chủ yếu là nông sản được trồng trên địa bàn tỉnh, những sản phẩm có thể để được lâu, tránh bị dập nát như gạo, bí xanh, miến dong, bún khô và một số nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa,…

“Đây là lần thứ 2 tỉnh kêu gọi ủng hộ. Trước đó, tỉnh cũng ủng hộ một chuyến hàng trị giá gần 500 triệu đồng vào miền Nam. Lần này, tất cả đều được ủng hộ bằng hiện vật do người dân và các tổ chức đóng góp.” - bà Châu cho hay.

Được biết, trong quá trình kêu gọi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhận được sự đồng tình và hưởng ứng rất lớn từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Mỗi gia đình đều chung sức ủng hộ, có nhiều giúp nhiều, có ít thì giúp ít, tất cả vì đồng bào các tỉnh phía Nam.

“Các sản phẩm quyên góp đều được tập trung tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn và được các tình nguyện viên là cán bộ, công chức các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, đoàn viên thanh niên và nhân dân thành phố Bắc Kạn phân loại, đóng gói trước khi chuyển lên xe. Tới 15h ngày 28/8, tỉnh làm lễ xuất phát và rạng sáng ngày 29/8 các đoàn xe sẽ lên đường xuống Hà Nội rồi chuyển lên tàu di chuyển vào Nam” – bà Châu thông tin thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc vận động, chuẩn bị hàng hóa hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn thực hiện:

bac kan hon 350 tan hang chuan bi len duong ho tro nhan dan cac tinh mien nam hinh 1

Hàng trăm tấn hàng ủng hộ đồng bào miền Nam từ các cá nhân, cơ quan, tập thể trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn.

bac kan hon 350 tan hang chuan bi len duong ho tro nhan dan cac tinh mien nam hinh 2

Rau, củ, quả... được phân loại đóng gói để dễ vận chuyển.

bac kan hon 350 tan hang chuan bi len duong ho tro nhan dan cac tinh mien nam hinh 3

Các đơn vị hỗ trợ.

Hà Tây

Bình Luận

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống